Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:49
RSS

Những thông tin vô giá trị trên mạng có thể gây hại não bộ

Thứ hai, 31/10/2016, 22:36 (GMT+7)

Một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng, những nội dung kém chất lượng đăng trên mạng có thể mang đến nhiều quan ngại hơn chúng ta tưởng.

Ngày nay, hầu như chúng ta ai cũng sử dụng mạng internet như một công cụ để tìm kiếm thông tin và giải trí Một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng, những nội dung kém chất lượng đăng trên mạng có thể mang đến nhiều quan ngại hơn chúng ta tưởng.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, tùy thuộc vào chất lượng và đồ phức tạp của nội dung mà mọi người chọn đọc trên mạng sẽ có tương quan chặt chẽ đến kĩ năng viết của họ.

Nói cách khác nếu 90% nội dung một cá nhân độc là từ lóng, những chữ viết tắt, biểu tượng cảm xúc, những nhóm thông tin linh tinh hay chính tả và ngữ pháp cẩu thả, thì khả năng biểu đạt ngôn từ trong các bài họ viết sẽ kém chất lượng hơn.

bộ não con người

Khả năng diễn đạt bằng ngôn từ của những người đọc thông tin vô giá trị sẽ kém hơn những người hay đọc thông tin hữu ích. 

Để kiểm tra những tác động của việc đọc tới kỹ năng viết, các nhà nghiên cứu đã điều tra 65 người và hỏi về thói quen đọc sách của họ, bao gồm cả nguồn đọc từ sách báo và trên mạng. Chất lượng của các bài viết mẫu của những người tham gia sau đó được so sánh với chất lượng của văn bản mẫu lấy từ các nguồn họ cho rằng được sử dụng nhiều nhất, được thực hiện dựa trên các phần mềm giải thuật.

Các kết quả thu được không gây bất ngờ. Nó chỉ ra rằng, nguồn đọc của mọi người tác động mạnh mẽ thế nào đến những gì họ có thể viết. Những người tham gia thường đọc các nguồn tin chất lượng cao và có tính tổng hợp hơn thể hiện kỹ năng viết có chất lượng hơn và phức tạp hơn.

Tương tự như vậy, bài viết của những người dành phần lớn thời gian đọc các bài viết kém chất lượng và ít phức tạp hơn sẽ có những bài viết chất lượng kém hơn và ít phức tạp hơn so với những người dành thời gian đọc các nguồn chất lượng cao thực sự.

Nghiên cứu cho thấy rằng có một mối liên kết đơn thuần giữa chất lượng nội dung từ các nguồn tài liệu đọc với các bài viết – không nhất thiết chất lượng bài viết là do cách viết tốt hay dở. 

Có thể, nghiên cứu này là một lời nhắc nhở đến tất cả chúng ta, đó là cần lưu tâm nhiều hơn về những gì chúng ta đang lựa chọn đọc trực tuyến, không phải chỉ vì những lý do sức khỏe tâm thần, mà còn vì nó có thể gây lãng phí thời gian không cần thiết. 


Theo Phương Vũ - Gia Đình Việt Nam