Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:38
RSS

5 triệu chứng khẳng định "chắc nịch" phái đẹp mắc bệnh lậu

Thứ hai, 31/10/2016, 22:07 (GMT+7)

Có tới 80% phụ nữ mắc bệnh không có triệu chứng bệnh lậu rõ rệt nên rất dễ bị nhầm lẫn với viêm nhiễm âm đạo hay viêm bàng quang.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ ghi nhận 400.000 phụ nữ mắc bệnh lậu trong năm 2015. Do các triệu chứng không rõ ràng nên hầu hết chị em đều không biết mình mắc bệnh lậu, khiến cho tỷ lệ lây nhiễm tăng nhanh.

triệu chứng bệnh lậu

Các dấu hiệu bệnh lậu thường không rõ ràng.

Các triệu chứng điển hình của bệnh lậu bao gồm:

-    Đau rát khi đi tiểu.

-    Xuất huyết âm đạo.

-    Dịch âm đạo bất thường, có màu vàng, xanh, nâu, mùi hôi.

-    Ngứa vùng kín.

-    Một số người xuất hiện thêm dấu hiệu đau bụng, nôn ói, sốt.

Các triệu chứng trên rất giống với bệnh nhiễm trùng âm đạo hay viêm đường tiết niệu, bàng quang. Do đó, khi thấy bất kỳ một dấu hiệu bất thường nào, bạn cần đi kiểm tra ngay nhé.

Bệnh lậu chủ yếu lây truyền qua đường quan hệ tình dục, bao gồm cả hậu môn và miệng. Một số ít trường hợp bị lây lan qua tiếp xúc vết thương hở, hoặc dùng chung đồ cá nhân như: bàn chải đánh răng, dao cạo râu,...

các triệu chứng bệnh lậu

Triệu chứng bệnh lậu ở nữ giới thường bị nhầm lẫn với viêm nhiễm âm đạo.

Thông thường, nhiễm trùng ở hậu môn thường diễn biến âm thầm, 90% không có triệu chứng rõ ràng. Bạn chỉ cảm thấy ngứa, cổ họng đau nhức, nuốt khó ở miệng. Còn ở hậu môn có thể xuất hiện một số triệu chứng như ngứa, chảy mái, đau nhức. 

Hiện nay, bệnh lậu được chữa khỏi bằng cách dùng thuốc kháng sinh. Việc dùng thuốc phải được tiến hành trên cả bạn và bạn tình trước khi quan hệ trở lại. Tuy nhiên, khi dùng thuốc bạn cần tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ để tránh bị kháng thuốc.

Loại bệnh này, nếu không điều trị dứt điểm, sẽ ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản. Vi khuẩn gây bệnh có thể lân lan sang tử cung, buồng trứng, gây viêm buồng chứng,  viêm khung chậu, tắc ống dẫn trứng và tăng nguy cơ bị nhiễm HIV.

Nếu phụ nữ mang thai mắc bệnh lậu, thai nhi cũng có thể bị lây nhiễm, nguy hiểm hơn là sinh non hoặc thai lưu.

Sau khi điều trị xong, người bệnh không có miễn dịch nên vẫn có khả năng mắc bệnh lại nếu quan hệ tình dục không an toàn. Do đó, để phòng ngừa bệnh lậu, bạn nên quan hệ an toàn bằng cách chung thủy một vợ một chồng, sử dụng bao cao su khi giao hợp.

 

Hoàng Thúy (T/h)
Theo Đời sống Plus