Thứ tư, 17/04/2024 | 06:54
RSS

Nhiều tỷ phú đánh tiếng muốn sở hữu Man United

Thứ ba, 06/09/2022, 06:26 (GMT+7)

Sau khi nhà Glazer định giá bán Man United, nhiều tỷ phú nổi tiếng đã đánh tiếng muốn mua lại đội bóng này.

Từ đầu mùa giải năm nay, "làn sóng" phản đối và những cuộc biểu tình kêu gọi nhà Glazer bán CLB Man United đã sôi nổi trở lại dù thành tích của đội bóng này đang ngày một đi lên với những chiến thắng liên tiếp.

Nhà Glazer chính thức sở hữu CLB Man United từ năm 2005 với mức giá 790 triệu, họ từng có ý định bán đội bóng này với giá 5 tỉ bảng nhưng nay đã chấp nhận họ xuống còn 3,75 tỉ bảng.

Nguồn tin uy tín cho hay, khả năng MU đổi chủ là rất cao. Hiện tại, tỷ phú giàu nhất nước Anh Jim Ratcliffe muốn mua lại đội chủ sân Old Trafford, sau thất bại trong việc mua Chelsea. Tuy nhiên, đây tiếp tục là thương vụ mà Sir Jim Ratcliffe gặp khó khăn trước sức mạnh của giới tỷ phú nước ngoài.

Theo ký giả Lewis Winter, một quỹ đầu tư đến từ Dubai, UAE đang muốn mua lại nửa đỏ thành Manchester. Được biết, sức mạnh tài chính của quỹ này được đảm bảo là không hề thua kém giới chủ Man City hay Newcastle. Nếu có nền tảng tài chính vững mạnh của giới chủ Trung Đông chống lưng, MU hứa hẹn rút ngắn thời gian trong mục tiêu tìm lại vị thế ông lớn như trước đây.

Nhiều tỷ phú đánh tiếng muốn sở hữu Man United
MU có khả năng đổi chủ trong thời gian tới

Đại diện Manchester United, Supporters Trust (MUST) - một tổ chức được lập ra bởi các CĐV United, cho biết: "Người hâm mộ luôn hy vọng sẽ có một nhà đầu tư đủ tâm huyết và khả năng để giành quyền sở hữu đội bóng từ nhà Glazer. Chúng tôi hy vọng chủ sở hữu mới có thể vực dậy Man United và giúp đội bóng tìm lại ánh hào quang trước đây".

Mới đây, tay đua huyền thoại F1 Lewis Hamilton bày tỏ ý định muốn sở hữu một phần cổ phần của Man Utd nếu như gia đình Glazers muốn bán. Hamilton có mối quan hệ tốt với Sir Jim Ratcliffe, tỷ phú người Anh gần đây cũng rất quan tâm đến việc mua lại Quỷ đỏ: "Tôi hy vọng sẽ cùng Jim Ratcliffe xây dựng nhiều kế hoạch hơn trong tương lai và đưa MU trở lại vị thế vốn có."

Vòng 6 Ngoại hạng Anh với trận cầu tâm điểm tại Old Trafford giữa Man Utd và Arsenal đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. Tân binh Antony tỏa sáng cùng màn trình diễn ấn tượng của Rashford, Man Utd đã có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước "Pháo thủ" Arsenal.

Với chiến thắng tại Old Trafford, Man Utd đã có thêm 3 điểm và sau 4 chiến thắng liên tiếp, Quỷ đỏ đã vươn lên vị trí thứ 5 với 3 điểm ít hơn chính đối thủ Arsenal đang giữ ngôi đầu Ngoại hạng Anh.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại