Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:47
RSS

Nhiều trụ cột U22 Việt Nam vắng mặt ở trận gặp Brunei

Thứ hai, 25/11/2019, 07:24 (GMT+7)

Trước đối thủ yếu là Brunei, HLV Park Hang Seoe hướng tới 3 điểm trọn vẹn, đồng thời sẽ để nhiều trụ cột nghỉ ngơi dành sức cho các trận đấu quan trọng.

15h chiều nay, 25/11 đội tuyển U22 Việt Nam bước vào trận mở màn vòng bảng SEA Games 30 tại Philippines bằng trận gặp đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng Brunei.

Trước đối thủ được đánh giá yếu hơn khá nhiều, HLV Park Hang Seo tự tin hướng tới một chiến thắng, đồng thời khẳng định sẽ sử dụng đội hình phụ ở trận đấu này.

"Ở bảng đấu này, việc xếp hạng dựa nhiều vào số lượng bàn thắng ghi được. Tuy nhiên ở trận đấu ngày mai, tôi dự định không đưa các cầu thủ chủ chốt thi đấu. Lý do bởi họ thi đã phải thi đấu liên tục, từ các giải trong nước đến ĐTQG.

Thể trạng của họ chưa hoàn toàn hồi phục đâu và giải vẫn còn rất nhiều các trận đấu khác nữa. Dự tính là như vậy, còn tùy thuộc vào các tình huống trên sân chúng tôi sẽ đưa ra những sự thay đổi phù hợp".

Theo HLV Park Hang Seo, điều ông lo ngại nhất ở những vòng đấu tới là về vấn đề thể lực của các cầu thủ khi phải thi đấu với mặt độ dày ở SEA Games.

"Vì yếu tố này mà chúng ta đưa các cầu thủ chủ chốt vào thi đấu có thể khiến họ chấn thương. Tất nhiên việc này có hai mặt và tôi sẽ phải tính toán hợp lý nhất. Chúng ta phải đá 5 trận nên cần xoay tua cầu thủ hợp lý. Việc ghi nhiều bàn thắng là quan trọng nhưng quan trọng hơn, chúng ta phải giữ các cầu thủ không chấn thương. Tôi muốn họ duy trì phong độ tốt nhất, đây là điều chúng ta hết sức lưu ý".

Nhiều trụ cột U22 Việt Nam vắng mặt ở trận gặp Brunei
U22 Việt Nam sẽ ra sân với đội hình B ở trận gặp Brunei. Ảnh: Thethao24/7

Theo phán đoán của người hâm mộ, nhiều khả năng một số cầu thủ sẽ ngồi ngoài như Quang Hải Văn Hậu, Trọng Hoàng hay Hùng Dũng. Đây là những người đã cày ải liên tục 2 năm qua trong các màu áo ĐTQG.

Những cầu thủ quan trọng này sẽ được sử dụng ở những trận đấu quan trọng trước hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất vào bán kết là Indonesia và Thái Lan.

Thời gian thi đấu môn bóng đá nam diễn ra từ 25/11 đến 10/12, trên 3 sân vận động đều lát cỏ nhân tạo là Memorial, UMAK Football và Binan Football.

Trận đấu đầu tiên diễn ra vào ngày 25/11 và vòng đấu bảng sẽ kết thúc vào ngày 5/12. Vòng bán kết diễn ra vào ngày 7/12 trên sân Rizal Memorial.

Hai trận đấu cuối cùng là trận tranh huy chương đồng và tranh huy chương vàng được tổ chức vào ngày 10/12 trên sân Rizal Memorial. Lịch thi đấu chi tiết sẽ được cập nhật sớm.

Theo kết quả bốc thăm, cả hai đội bóng đá nam và nữ của Việt Nam đều nằm cùng bảng với đại kình địch Thái Lan tại SEA Games 30.

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN