Thứ năm, 25/04/2024 | 19:38
RSS

Tuyển thủ Thái Lan: 'Việt Nam không dễ thắng đậm chúng tôi như ở Mỹ Đình’

Chủ nhật, 24/11/2019, 08:25 (GMT+7)

Theo hảo thủ của đội tuyển U22 Thái Lan Shinnaphat Leeaoh, Việt Nam sẽ không dễ thắng được U22 Thái Lan tại SEA Games 30.

Tại SEA Games 30, U22 Việt Nam nằm cùng bảng B với U22 Thái Lan, U22 Indonesia, U22 Brunei, U22 Lào và U22 Singapore. Một bảng đấu khá thú vị và cơ hội đi tiếp chia đều cho cả Indonesia, Thái Lan và Việt Nam

Phát biểu trước lượt trận khai màn, trung vệ Shinnaphat Leeaoh của U22 Thái Lan cho biết anh rất chờ đợi trận đấu với U22 Việt Nam.

Shinnaphat Leeaoh khẳng định: "Tôi rất háo hức được đối đầu với Việt Nam. Chắc chắn họ sẽ không dám sử dụng lối đá từng thắng U23 Thái Lan hồi tháng 3. Khi đó họ có lợi thế sân nhà, còn bây giờ lợi thế đó đã mất bởi hai đội sẽ gặp nhau tại Philippines. Không có chuyện họ sẽ thắng được chúng ta như tại Mỹ Đình".

Trong khi đó, Suphanat khẳng định 'Voi chiến' đang rất tự tin: "Mục tiêu của U22 Thái Lan là giành chức vô địch SEA Games 2019. Chúng tôi không hề áp lực khi rơi vào bảng đấu khó, toàn đội đang có sự tự tin rất lớn".

Tiền đạo Supachok Sarachat tiết lộ: "Nhiều cầu thủ của chúng tôi có đôi chút mệt mỏi khi phải trải qua một số trận đấu vừa qua. Nhưng cá nhân tôi đã sẵn sàng, chúng tôi rất tin tưởng vào thành công ở giải lần này. Vì đội bóng này của chúng tôi đã chơi với nhau trong một thời gian dài từ lúc trẻ cho đến giờ".

Tuyển thủ Thái Lan tự tin đánh bại Việt Nam tại SEA Games 30
Tuyển thủ Thái Lan tự tin đánh bại Việt Nam tại SEA Games 30

Trước đó, chia sẻ với Liên đoàn bóng đá Thái Lan, HLV Nishino tỏ ra thất vọng với nhiều điều lệ không thực sự hợp lý của môn bóng đá Nam SEA Games 30. "Nếu có thể, tôi đề nghị ban tổ chức nên điều chỉnh luật lệ bóng đá nam SEA Games kỳ sau", FAT dẫn lời HLV Akira Nishino hôm 23/11.

"Họ cần quan tâm đến thể lực của cầu thủ hơn. Hoặc, họ có thể quy định cầu thủ không chuyên nghiệp được tham dự SEA Games. Bởi lịch đấu hai ngày một trận và các đội bị giới hạn 20 cầu thủ. Điều đó không phù hợp với các cầu thủ chuyên nghiệp", HLV Nishino nói thêm.

Do Ekanit Panya chấn thương và sớm rời giải, hiện U22 Thái Lan chỉ còn 19 cầu thủ tại SEA Games 30 tại Philippines, bởi đã hết hạn chốt danh sách nên HLV Nishino không thể bổ sung cầu thủ thay thế Ekanit.

"Các cầu thủ của tôi vừa trải qua mùa giải cùng CLB. Vì thế điều quan trọng nhất là tôi cần đưa họ trở lại lành lặn. Tôi hiểu niềm kỳ vọng của người hâm mộ là HC vàng. Nhưng hiện tại, tôi muốn các học trò không bị chấn thương. Bóng đá ngày càng chuyên nghiệp. Nếu để cầu thủ chuyên nghiệp thi đấu mật độ dày đặc cho CLB và đội tuyển, họ sẽ dễ dính chấn thương", HLV Nhật Bản nhấn mạnh.

 

Q.Phạm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN