Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:08
RSS

Báo Indonesia: ‘Chúng ta sẽ sao chép cách làm của bóng đá Việt Nam’

Chủ nhật, 24/11/2019, 07:36 (GMT+7)

Báo Indonesia cho rằng sự phát triển đúng hướng của bóng đá Việt Nam là tấm gương sáng cho bóng đá nước này học tập.

Đội tuyển Việt Nam đã kết thúc hành trình vòng loại World Cup 2022 Trong năm 2019 với chuỗi 5 trận bất bại, giành được 11 điểm, Việt Nam đã đứng đầu bảng G và vươn lên vị trí 94 trên bảng xếp hạng FIFA, đứng thứ 14 châu Á. Đây là một thành quả xứng đáng của HLV Park Hang Seo và các học trò.

Trái ngược với thành tích của đội tuyển Việt Nam, Indonesia gây thất vọng nặng nề ở vòng loại 2 World Cup 2022. Indonesiavới thi đấu 5 trận thì thua cả 5, đứng cuối bảng G hết cơ hội vòng loại 3 và lập kỷ lục buồn khi chưa có được điểm nào sau 5 lượt trận đã qua.

Theo báo chí Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua người Thái trở thành Vua của bóng đá Đông Nam Á:

“Không thể phủ nhận rằng Việt Nam đã trở thành đội bóng đáng sợ nhất Đông Nam Á nhờ HLV Park Hang Seo và Alfred Riedl. Dù có thích hay không, chúng ta cũng phải thừa nhận điều đó, họ thậm chí đã vượt qua Thái Lan. Trên bảng xếp hạng FIFA, họ cũng là đội có thứ hạng cao nhất”, tờ báo Indosports đánh giá.

Tờ Indosports cho rằng, sự phát triển đúng hướng của bóng đá Việt Nam là tấm gương sáng cho bóng đá nước này học tập.

"Bóng đá Indonesia muốn sao chép cách làm của Việt Nam trong việc xây dựng đội tuyển quốc gia. Đội tuyển của chúng ta có cơ hội để vươn tầm dưới bàn tay của một HLV người Hàn Quốc và nếu điều đó xảy ra, phải cảm ơn bóng đá Việt Nam vì đã trở thành một hình mẫu cho Indonesia".

HLV Shin Tae Yong, người từng dẫn dắt ĐTQG Hàn Quốc thi đấu tại World Cup 2018 hiện được đồn đoán sẽ là HLV của đội tuyển Inodonesia trong thời gian tới.

Báo Indonesia khuyên đội nhà học theo Việt Nam
Báo Indonesia khuyên đội nhà học theo cách làm của bóng đá Việt Nam

Theo đánh giá của giới chuyên môn, cơ hội vào vòng loại 3 của đội tuyển Việt Nam là sáng nhất so với các đội bảng G khi chúng ta đang ở vị trí số một của bảng đấu này sau 5 lượt trận.

Ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào tháng 3 năm 2020, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ làm khách của Malaysia. Tuy nhiên, trận đấu này không đáng ngại nếu chúng ta thi đấu đúng phong độ của mình.

Tuyển Malaysia đã chơi hay sau 2 chiến thắng liên tiếp trước Thái Lan và Indonesia, nhưng phong độ của họ khá thất thường. Đồng thời, họ cũng bộc lộ nhiều điểm yếu ở hàng thủ mà chúng ta có thể khai thác và tự tin hướng tới mục tiêu 3 điểm ngay trên chính sân nhà của đối thủ.

Malaysia gặp không ít bất lợi trước trận tiếp đón Việt Nam trên sân nhà bởi trước đó người Mã phải quyết đấu với UAE trên sân khách vào ngày 26/3. Trận chiến sẽ khiến các cầu thủ mất rất nhiều sức và có thể tổn thương cả lực lượng. Sau trận này họ lại phải di chuyển về Malaysia, trong khi chúng ta có thể lực sung mãn, nên có thể sẽ chơi pressing để gây khó cho chủ nhà Malaysia.

Thắng được Malaysia, cơ hội đi tiếp sẽ mở toang với Việt Nam vì chúng ta có thể lấy 3 điểm trước Indonesia khi gặp đội bóng yếu nhất bảng vào ngày 4/6. Trong trường hợp hòa Malaysia, chúng ta chỉ cần thắng Indonesia vào ngày 4/6, sẽ được 15 điểm để tranh chấp thứ hạng với các đội hạng nhì khác (trong trường hợp Việt Nam thua UAE sân khách).

Cũng theo giới chuyên môn, Thái Lan là đội dễ bị loại nhất cho dù họ được đá sân nhà trước Indonesia (26/3) và Malaysia (9/6). Bởi Thái Lan mới được 8 điểm, nếu thắng 2 đối thủ này mà thua trong chuyến làm khách trước UAE vào ngày 4/6 thì Thái Lan chỉ được 14 điểm. Như vậy, đội sẽ không thể cạnh tranh suất đầu bảng cùng Việt Nam, trong khi đó cơ hội của UAE cũng không nhỏ khi họ còn nhiều lượt đấu trên sân nhà trong năm 2020.

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN