Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:29
RSS

Đỗ Hùng Dũng chỉ ra đối thủ số 1 của U22 Việt Nam tại SEA Games

Chủ nhật, 24/11/2019, 13:23 (GMT+7)

Đỗ Hùng Dũng háo hức khi lần đầu được tham dự SEA Games đồng thời đánh giá cao đương kim vô địch Thái Lan ở giải đấu lần này.

Có mặt tại Philippines, U22 Việt Nam ngay lập tức bước vào tập luyện chuẩn bị cho Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 3 với mục tiêu chinh phục thành công tấm Huy chương Vàng lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

Tại giải đấu lần này, cùng với Trọng Hoàng, Đỗ Hùng Dũng góp mặt trong đội hình U22 Việt Nam theo diện quá tuổi, đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp hảo thủ của Hà Nội FC tham dự giải đấu này

Chia sẻ với báo chí ở buổi tập đầu tiên trên đất Philippines, Hùng Dũng cho biết:

"Em khá bất ngờ khi được thầy Park triệu tập để tham dự SEA Games. Đây là lần đầu tiên em tham dự giải đấu này. Trong đội cũng có nhiều cầu thủ lần đầu tham dự, nên sẽ gặp không ít khó khăn. Chúng em hi vọng toàn đội sẽ đoàn kết, giữ vững tinh thần để có được những kết quả tốt".

Tại SEA Games 30 sắp tớ,i U22 Việt Nam sẽ nằm cùng bảng với Thái Lan, Indonesia, Lào, Brunei và Singapore. Tuy nhiên theo Hùng Dũng, Thái Lan vẫn là đối thủ chính trong việc cạnh tranh tấm Huy chương Vàng SEA Games 30 năm nay với chúng ta:

"Kì SEA Games lần này có khá nhiều áp lực. Nó vừa tốt mà lại vừa không. Nhưng áp lực cũng là động lực để cho các cầu thủ thi đấu tốt hơn. Toàn đội lúc này đã cảm thấy hoàn toàn tự tin.

Thái Lan vẫn sẽ là đối thủ số một của Việt Nam. Tuy nhiên ở giải đấu này họ cũng sẽ như bao đội bóng khác thôi. U22 Việt Nam luôn tôn trọng mọi đối thủ chứ không hề có chút e sợ nào cả".

Đỗ Hùng Dũng chỉ ra đối thủ số 1 của U22 Việt Nam tại SEA Games 30
Đỗ Hùng Dũng lần đầu tham dự một kỳ SEA Games cùng U22 Việt Nam

Trong khi đó, nhận định về cơ hội của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 30, ông Mai Đức Chung chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất có lẽ là đối thủ đã biết bài, hiểu rõ lối chơi của chúng ta rồi. Nhưng dù sao vẫn tùy thuộc vào tình hình thực tế, tới việc cầu thủ thi đấu trên sân cũng quyết định phần nhiều vì họ sẽ trực tiếp thực hiện ý đồ chung của cả đội.

U22 Việt Nam nhìn chung có hy vọng lớn vì đã bổ sung thêm 2 cầu thủ quá tuổi có thực lực tốt. Bên cạnh những nhân tố chính như Đoàn Văn Hậu, Quang Hải cũng đã trưởng thành rất nhiều, có thể cầm trịch, lĩnh xướng toàn đội. Tôi mong thành tích của U22 Việt Nam là sự tiếp nối những thành quả tốt trong thời gian gần đây và giành được tấm HCV về cho Tổ quốc”, Thethao24/7 dẫn lời HLV Mai Đức Chung.

Theo lịch, trận đấu đầu tiên của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 sẽ là cuộc đối đầu với U22 Brunei vào ngày 25/11. Trong khi đó trận đấu với U22 Thái Lan sẽ là trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Park Hang Seo ở vòng bảng tại SEA Games 30 sắp tới.

 

 

Q.Phạm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN