Thứ năm, 25/04/2024 | 17:19
RSS

HLV Mai Đức Chung: ‘Đối thủ đã biết bài, hiểu rõ lối chơi của U22 Việt Nam’

Chủ nhật, 24/11/2019, 09:52 (GMT+7)

HLV Mai Đức Chung cho rằng, các đối thủ đã biết bài và hiểu rõ về chúng ta, song U22 Việt Nam vẫn có cơ hội lớn giành Huy chương vàng ở SEA Games năm nay.

SEA Games 30, Việt Nam đặt mục tiêu chinh phục thành công Huy chương vàng ở cả bộ môn bóng đá nam và nữ. Điều này hoàn toàn có cơ sở khi chúng ta đang sở hữu lứa cầu thủ tài năng cùng những HLV đẳng cấp và rất am hiểu bóng đá Đông Nam Á và tâm lý các cầu thủ.

Nhận định về cơ hội của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 30, ông Mai Đức Chung chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất có lẽ là đối thủ đã biết bài, hiểu rõ lối chơi của chúng ta rồi. Nhưng dù sao vẫn tùy thuộc vào tình hình thực tế, tới việc cầu thủ thi đấu trên sân cũng quyết định phần nhiều vì họ sẽ trực tiếp thực hiện ý đồ chung của cả đội.

U22 Việt Nam nhìn chung có hy vọng lớn vì đã bổ sung thêm 2 cầu thủ quá tuổi có thực lực tốt. Bên cạnh những nhân tố chính như Đoàn Văn Hậu, Quang Hải cũng đã trưởng thành rất nhiều, có thể cầm trịch, lĩnh xướng toàn đội. Tôi mong thành tích của U22 Việt Nam là sự tiếp nối những thành quả tốt trong thời gian gần đây và giành được tấm HCV về cho Tổ quốc”, Thethao24/7 dẫn lời HLV Mai Đức Chung.

HLV Mai Đức Chung đặt niềm tin ở U22 Việt Nam tại SEA Games 30
HLV Mai Đức Chung đặt niềm tin ở U22 Việt Nam tại SEA Games 30

Bên cạnh đó, HLV Mai Đức Chung nhận định Thái Lan chính là đối thủ số 1 của tuyển nữ Việt Nam ở kỳ SEA Games năm nay.

“Đối thủ lớn nhất của chúng ta là tuyển nữ Thái Lan, thế nên chỉ tính từng trận từ vòng bảng cho tới vòng bán kết hay chung kết. Như đã nói, không phải không có khó khăn nhưng toàn đội chắc chắn sẽ quyết tâm giành mục tiêu cao nhất tại SEA Games tới đây. Còn việc đá sân cỏ nhân tạo thì cũng khó, nhưng chúng ta đã làm quen từ chuyến tập huấn tại Nhật Bản nên tạm yên tâm về điều này”

Trong khi đó, chia sẻ với truyền thông xứ chùa Vàng, Trưởng đoàn U22 Thái Lan Kosin đánh giá cao U22 Việt Nam tại SEA Games 30 diễn ra ở Philippines: "U22 Việt Nam là đối thủ mạnh nhất. Nhưng các đội còn lại cũng có thể gây ra nhiều khó khăn cho chúng tôi. Mặc dù vậy, toàn đội sẽ cố gắng chuẩn bị tốt nhất để ra sân thi đấu.

Mục tiêu ở SEA Games 30 tới ư? Chúng tôi không có lựa chọn nào khác là giành HCV. Cả đội sẽ tập trung từng bước, để đi cùng nhau đến cuối con đường. Các cầu thủ sẽ phải đối mặt áp lực lớn. Hy vọng mọi người sẽ cổ vũ, động viên dàn cầu thủ trẻ này".

Được biết dù không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở kỳ Đại hội năm nay, song người Thái cũng đặt mục tiêu lên ngôi vô địch SEA Games ở cả bóng đá nam và nữ.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN