Thứ năm, 25/04/2024 | 23:07
RSS

Cựu tuyển thủ Thái Lan: 'Bóng đá Việt Nam đã vượt chúng ta'

Chủ nhật, 24/11/2019, 13:32 (GMT+7)

Chia sẻ với Siam Sport, cựu cầu thủ Daoyod Dara thừa nhận bóng đá Thái Lan đã để Việt Nam vượt mặt trong thời gian qua

Sau lượt trận thứ 5, đội tuyển Thái Lan tụt xuống vị trí thứ 3 tại bảng G với 8 điểm, khi chỉ có một điểm trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình đồng thời để thua trước chủ nhà Malaysia ở lượt trận đấu trước đó.

Vị trí thứ hai bảng G lúc này thuộc về Malaysia với 9 điểm, trong khi đó đội tuyển Việt Nam đứng đầu bảng G với 11 điểm và chuỗi 5 trận bất bại tại vòng loại World Cup 2022

Chia sẻ với Siam Sport, cựu cầu thủ Daoyod Dara thừa nhận bóng đá Thái Lan đã để Việt Nam vượt mặt trong thời gian qua: "Gần đây, Việt Nam tiến bộ rất nhiều. Các đội tuyển của họ được đi tập huấn châu Âu. Hiện tại, Việt Nam đã vượt chúng ta.

Với quan điểm của tôi, tuyển Thái Lan đã có sự tiến bộ. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa hoàn hảo. Nishino là HLV giỏi, nhưng vẫn chưa quản lý thật tốt nội bộ đội bóng. Vì vậy, chúng ta cần cho ông ấy thêm thời gian để điều chỉnh các mối quan hệ.

Các cầu thủ Thái Lan cũng cần học tập kỷ luật của người Nhật Bản hay Hàn Quốc. Chúng ta phải đoàn kết. Nếu không có kỷ luật tốt, chúng ta sẽ không thể cạnh tranh với các đội bóng khác".

Ông Daoyod năm nay 65 tuổi, từng là cựu cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Thái Lan. Ông đã có tổng cộng 11 năm khoác áo ĐTQG, ghi được 28 bàn, đứng thứ 8 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất xứ sở Chùa Vàng. Bàn thắng đáng nhớ nhất sự nghiệp của ông chính là pha lập công vào lưới Hàn Quốc trong trận chung kết King's Cup 1979, mang về chiến thắng cho đội tuyển Thái Lan.

Cựu cầu thủ Daoyod Dara thừa nhận bóng đá Thái Lan đã để Việt Nam vượt mặt
Việt Nam dần xóa bỏ được tâm lý sợ người Thái

Liên quan tới HLV Nishino và đội tuyển Thái Lan sau chặng đường đã qua tại vòng loại World Cup 2022, HLV Akira Nishino nhiều khả năng sẽ gắn bó với Thái Lan bằng một bản hợp đồng dài hạn.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Pumpanmuang chia sẻ: "Ý tưởng gia hạn hợp đồng với HLV Nishino bắt nguồn từ việc chúng tôi muốn tuyển Thái Lan có sự ổn định cả về ngắn hạn lẫn dài hạn. Điều này sẽ diễn ra trong 2 năm tới. Việc ông Nishino là HLV của tuyển quốc gia và đội U23 rất quan trọng, đặc biệt là với các cầu thủ trẻ".

Vòng loại World Cup 2022 trong năm 2019 đã kết thúc. Giờ là lúc Thái Lan tập trung cho chiến dịch SEA Games 30 và đặc biệt là VCK U23 châu Á 2020, nơi xứ sở Chùa Vàng là nước chủ nhà. Để có được sự ổn định trong thời gian tới, LĐBĐ Thái Lan dự định sẽ ký hợp đồng dài hạn với HLV Akira Nishino.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Pumpanmuang chia sẻ: "Ý tưởng gia hạn hợp đồng với HLV Nishino bắt nguồn từ việc chúng tôi muốn tuyển Thái Lan có sự ổn định cả về ngắn hạn lẫn dài hạn. Điều này sẽ diễn ra trong 2 năm tới. Việc ông Nishino là HLV của tuyển quốc gia và đội U23 rất quan trọng, đặc biệt là với các cầu thủ trẻ".

"HLV Nishino cũng có chung quan điểm với chúng tôi và đồng ý các điều khoản sơ bộ trước khi đặt bút ký vào hợp đồng mới. Chúng tôi hiểu thành công bền vững cần thời gian, song nếu có khả năng tạo ra sự cạnh tranh trong thời gian tới, điều đó đáng hoan nghênh. FAT muốn nâng cao tiêu chuẩn để giúp bóng đá Thái Lan phát triển và ổn định hơn".

Q.M.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN