Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:10
RSS

Nhiều người từng đến 'ổ dịch' quán bar Buddha khai báo gian dối để trốn cách ly

Thứ sáu, 03/04/2020, 17:13 (GMT+7)

Mặc dù TP.HCM và Bộ Y tế đã phát đi rất nhiều thông báo nhưng nhiều trường hợp từng đến quán bar Buddha vẫn cố tình chờ 14 ngày mới khai báo để được xét nghiệm ngay.

Nhiều người từng đến ổ dịch quán bar Buddha cố tình khai báo gian dối
Nhiều người từng tới ổ dịch bar Buddha khai báo gian dối để trốn cách ly - Ảnh: Bar Buddha.

Theo báo Người Lao Động, sáng 3/4, Trung tâm báo chí TP.HCM và Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP (HCDC) tổ chức họp báo cung cấp thông tin về công tác cách ly tập trung phòng chống covid-19 tại TP. Liên quan đến ổ dịch Covid-19 ở bar Buddha quận 2.

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc HCDC cho biết, ổ dịch Covid-19 ở bar Buddha đa số là người nước ngoài. Ngay khi phát hiện bệnh nhân 91 là phi công người Anh, ngành y tế đã phát hiện được mối liên hệ tiếp xúc trong quán bar này và khoanh vùng thật nhanh để tiếp cận cách ly, lấy mẫu. Hiện TP đã cách ly, lấy mẫu 255 trường hợp từng đến quán bar từ ngày 13/3 đến 17/3.

Qua điều tra và tổ chức xét nghiệm nhiều lần, ngành y tế phát hiện một vài trường hợp đã qua 14 ngày kể từ khi rời khỏi quán bar Buddha có kết quả xét nghiệm dương tính dù lần đầu âm tính.

Tuy nhiên có trường hợp xét nghiệm từ ngày thứ 13 (tính từ ngày tới bar Buddha) có kết quả âm tính nhưng 3 ngày sau mới có kết quả dương tính. Vì vậy những trường hợp liên quan đến bar Buddha đang được TP triển khai cách ly đủ 14 ngày tính từ ngày bắt đầu cách ly tập trung thay vì tính từ ngày tới bar Buddha.

Nhiều người từng đến ổ dịch quán bar Buddha cố tình khai báo gian dối
Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng trong cuộc họp báo - Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Ngoài ra, ông Dũng cho hay có nhiều trường hợp khai báo không trung thực và họ vẫn có thể tiếp xúc với những ca dương tính sau ngày 14/3. Những trường hợp thiếu trung thực trong việc khai báo có thể phải xem xét chế tài vi phạm luật về bệnh truyền nhiễm của Việt Nam TP cũng sẽ làm việc với lãnh sự quán để đảm bảo không chỉ người Việt Nam mà người nước ngoài cũng phải tuân thủ pháp luật của Việt Nam.

Chuỗi lây nhiễm ở bar Buddha cơ bản đã được kiểm soát đầy đủ. Ngoài 11 người từng đến quán bar nhiễm Covid-19, chỉ có 5 trường hợp liên quan do tiếp xúc gần nhưng đã được kiểm soát, chưa có dấu hiệu lây lan thêm.

Tính đến sáng ngày 3/4, Việt Nam đã ghi nhận 233 ca nhiễm Covid-19, trong đó tại TP.HCM có 50 trường hợp (15 người đã khỏi bệnh và xuất viện). Tổng số người tiếp xúc với các ca bệnh mới đang được theo dõi là 5.636 người.

Hoàng Linh (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN