Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:17
RSS

Dịch Covid-19 có thể được kiểm soát vào cuối tháng 4?

Thứ sáu, 03/04/2020, 11:59 (GMT+7)

Chuyên gia Trung Quốc nhận định, dịch Covid-19 có thể được kiểm soát vào cuối tháng 4 nhưng khả năng tái nhiễm là điều rất khó dự báo.

 dịch Covid-19 có thể được kiểm soát vào cuối tháng 4
Chuyên gia Trung Quốc Chung Nam Sơn nhận định, dịch Covid-19 có thể được kiểm soát vào cuối tháng 4 . Ảnh Báo Tuổi Trẻ.

Theo Báo Tuổi Trẻ đưa tin từ tờ South China Morning Post, Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc, ông Chung Nam Sơn cho rằng, mọi quốc gia đều có những biện pháp vô cùng tích cực, chống dịch quyết liệt. Vì vậy, chuyên gia ước tính đại dịch sẽ được kiểm soát vào cuối tháng 4.

Chuyên gia chia sẻ, hoạt động của virus corona có thể được giảm bớt ở nhiệt độ môi trường cao. Tuy nhiên, sau tháng 4 khi thời tiết ấm lên, không ai có thể dự đoán những biến thể mới của dịch bệnh trong mùa xuân hoặc khả năng dịch sẽ còn tái phát như thế nào.

Trước đó, đã có nhiều chuyên gia dự đoán dịch bệnh sẽ suy giảm sớm. Người đứng đầu nhóm chuyên gia chống Covid-19 của Thượng Hải (Trung Quốc), Zhang Wenhong, cũng từng dự đoán dịch bệnh có thể lên đỉnh từ tháng 4-6, rồi giảm vào mùa hè. Trước khi trở lại vào mùa thu, đông và có thể bùng phát với quy mô nhỏ hơn sau đó.

Đồng quan điểm với ông Zhang, ông Michael Osterholm, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu bệnh truyền nhiễm và chính sách ở Đại học Minnesota, cho biết, cách virus lây lan trong cộng đồng cho thấy, nhiều khả năng dịch bệnh sẽ kéo dài trong một thời gian ngắn nữa vì có đủ vật chủ cho virus bám vào.

Tuy có những mô hình lây nhiễm khác nhau, nhưng theo các chuyên gia, chúng ta cần thận trọng vì chưa biết rõ các phản ứng của virus corona diễn ra như thế nào trong mùa hè tới. 

Để dứt điểm tình trạng bệnh dịch, các chuyên gia đều khẳng định các nước phải có những biện pháp quyết liệt hơn.

Ngoài ra, thông tin từ Mike Ryan, Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nhận thấy tín hiệu dịch bệnh đang ổn định tại Châu Âu khi các lệnh phong tỏa được áp dụng mạnh mẽ.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.