Thứ năm, 25/04/2024 | 12:59
RSS

Thanh Hóa: Lập 4 chốt kiểm dịch y tế để phòng dịch Covid-19

Thứ sáu, 03/04/2020, 07:32 (GMT+7)

Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành lập 4 chốt kiểm soát nhằm kiểm soát người và phương tiện để chống dịch Covid-19.

Thanh Hóa: Lập 4 chốt kiểm dịch y tế để phòng dịch Covid-19

Thanh Hóa: Lập 4 chốt kiểm dịch y tế để phòng dịch covid-19 Ảnh: Lao động

Ngày 2/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa trên báo Lao động cho biết trên, đơn vị đã thành lập 4 chốt kiểm soát giao thông tại các điểm đầu và cuối của tỉnh này, để kiểm tra người và phương tiện ra vào tỉnh, nhằm phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, 4 chốt kiểm soát giao thông trên tuyến quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh, nơi ra, vào tỉnh Thanh Hóa gồm; chốt Dốc Xây (ở thị xã Bỉm Sơn), chốt Khe nước lạnh (ở huyện Tĩnh Gia); chốt Thạch Quảng (ở huyện Thạch Thành) và chốt Bãi Trành (ở huyện Như Xuân).

Tại 4 chốt kiểm soát này, lực lượng Công an tỉnh sẽ phối hợp cùng lực lượng y tế, thường trực 24/24 để kiểm soát chặt chẽ các phương tiện giao thông ra vào địa bàn tỉnh. Kiểm tra, đo thân nhiệt, lấy thông tin của lái xe và những người đi trên xe, thực hiện việc khai báo y tế theo quy định và hướng dẫn một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Trong một diễn biến khác, theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, tính đến chiều 2/4 đã rà soát được 204/204 bệnh nhân điều trị nội trú từ Bạch Mai về nơi cư trú, đạt tỷ lệ 100%.

Bên cạnh đó, có 505/514 bệnh nhân khám ngoại trú tại Bạch Mai về nơi cư trú được rà soát, đạt 98% (số còn lại không xác minh được do Bệnh viện Bạch Mai gửi danh sách về chỉ có tên địa chỉ không rõ ràng, không có số điện thoại liên hệ); đã cách ly y tế 476 người, đạt 93%.

CDC Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo 27 huyện, thị, thành phố thực hiện rà soát số người khám và điều trị nội trú, ngoại trú, số người đi cùng, thăm, chăm tại Bệnh viện Bạch Mai và những người liên quan đến Công ty Trường Sinh, cán bộ y tế làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN