Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:15
RSS

Quảng Ninh trang bị 3 xe cứu thương chuẩn quốc tế phòng chống dịch

Thứ năm, 02/04/2020, 21:18 (GMT+7)

Ngày 2/4, UBND tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao 3 xe ôtô tiêu chuẩn quốc tế với đầy đủ trang thiết bị hiện đại để phục vụ công tác cấp cứu người bệnh.

Quảng Ninh trang bị 3 xe cứu thương chuẩn quốc tế phòng chống dịch
Lễ bàn giao 3 xe cứu thương, chống dịch hiện đại - Ảnh: Tài nguyên & Môi trường.

Theo báo Lao Động, ngày 2/4, ông Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã thay mặt lãnh đạo tỉnh bàn giao lô xe cứu thương hiện đại cho đại diện ngày y tế. Được biết, cả 3 xe ô tô (trong đó có 2 xe cứu thương, 1 xe phòng dịch) đều đạt tiêu chuẩn quốc tế được tỉnh trang bị các thiết bị cần thiết và tối tân với tổng mức đầu tư 9.7 tỷ đồng.

Quảng Ninh trang bị 3 xe cứu thương chuẩn quốc tế phòng chống dịch
Bên trong xe cứu thương được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại - Ảnh: Tài nguyên & Môi trường. 

Theo Kinh tế Đô thị, xe cứu thương được trang bị đầy đủ hệ thống cánh đa tính năng, thiết bị sốc tim, thở ô xy, monitor theo dõi, cùng nhiều thiết bị cấp cứu khác, đảm bảo điều kiện tối ưu trong phục vụ vận chuyển bệnh nhân, kể cả những bệnh nhân nặng. Xe có thiết kế khoang bệnh nhân áp lực âm, đảm bảo phòng chống lây nhiễm hiệu quả khi vận chuyển bệnh nhân Covid- 19.

Xe phòng chống dịch có tủ vận chuyển bệnh phẩm an toàn và 2 máy phun xịt hóa chất hiện đại. Những phương tiện này sẽ được Sở Y tế đăng ký và điều động phục vụ ngay cho công tác khám chữa bệnh, trước mắt là phòng chống dịch Covid- 19.

Quảng Ninh trang bị 3 xe cứu thương chuẩn quốc tế phòng chống dịch
Bên trong xe cứu thương được trang bị hiện đại - Ảnh: Kinh tế Đô thị.

Quảng Ninh trang bị 3 xe cứu thương chuẩn quốc tế phòng chống dịch
Bên trong xe cứu thương được trang bị hiện đại - Ảnh: Kinh tế Đô thị.

Báo Tài nguyên & Môi trường cho biết, tại lễ bàn giao xe, ông Đặng Huy Hậu nhấn mạnh, việc đầu tư trang thiết bị phục vụ y tế và công tác phòng chống dịch bệnh là hết sức cần thiết trong mọi hoàn cảnh. Trong đó, cần tập trung chủ động vào việc đảm bảo nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị máy móc cần thiết, hiện đại và cần được triển khai song song để có hiệu quả tốt nhất.

Để đáp ứng cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là phòng chống dịch covid-19 vừa qua, tỉnh Quảng Ninh cũng đã đầu tư hàng loạt trang thiết bị, hiện đại phục vụ công tác xét nghiệm, điều trị cho bệnh nhân. Sự quan tâm đầu tư kịp thời của tỉnh đã góp phần tích cực nâng cao năng lực phòng chống dịch Covid-19 của ngành Y tế.

Hoàng Linh (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN