Thứ tư, 24/04/2024 | 18:54
RSS

Nhiều người trẻ, khỏe vẫn nhiễm, thậm chí tử vong vì Covid-19

Thứ tư, 08/04/2020, 12:12 (GMT+7)

Rất nhiều người trẻ khỏe trên toàn thế giới nhiễm Covid-19 khiến các nhà khoa học đau đầu tìm ra nguyên nhân.

Virus corona tấn công không chừa một ai
Virus corona tấn công không chừa một ai, ngay cả người khỏe mạnh. Ảnh Dân Việt.

Tại giai đoạn mới bùng phát dịch, những thống kê cho thấy người già và người có tiền sử bị bệnh, là đối tượng dễ nhiễm bệnh. Tuy nhiên, theo thông tin từ The Sun, những người trẻ và khỏe mạnh vẫn mắc bệnh hoặc trường hợp xấu hơn là chết vì Covid-19.

Điển hình là bệnh nhân 5 tuổi và 13 tuổi tử vong tại Anh, hay nam nạn nhân 19 tuổi tại phía bắc London (Anh) cũng tử vong vào tuần trước.

Ngay như tại Việt Nam phần lớn các ca bệnh nằm trong độ tuổi từ 18-35 là các du học sinh về nước. Tuy đều được chữa trị kịp thời nhưng cũng khiến các chuyên gia nỗ lực hơn để tìm những lời giải đáp thích hợp về độ tuổi người mắc

Nhiều chuyên gia cho rằng, điều này liên quan đến bộ mã gen của người bị bệnh nặng. Andrea Ganna - nhà di truyền học tại FIMM ( Viện Y học Phân tử Phần Lan của Đại học Helsinki) cho rằng, yếu tố di truyền có thể là 1 giải thiết liên quan đến người mắc Covid-19. Tuy nhiên cũng cần phải nghiên cứu thêm về vấn đề này.

Theo Báo Thanh Niên thông tin, các nhà nghiên cứu nhi khoa tại Đại học Rockefeller (Mỹ), đang nỗ lực thu thập dữ liệu bệnh nhân Covid-19 cùng mạng lưới các bác sĩ nhi khoa toàn cầu. Mục đích của họ là nghiên cứu những bệnh nhân 'khỏe mạnh trước đây' dưới 50 tuổi đã bị nhiễm Covid-19 nghiêm trọng, vì khả năng dễ bị nhiễm virus của họ nằm trong DNA.

Ngân hàng sinh học Vương quốc Anh cũng sẽ bắt đầu quản lý dữ liệu từ các bệnh nhân Covid-19 và công ty di truyền deCODE có trụ sở ở Iceland sẽ hợp tác với chính phủ nước này. Tại Mỹ, Dự án bộ DNA cá nhân (Personal Genome Project) tại Đại học Harvard (Mỹ) đang tuyển dụng tình nguyện viên để chia sẻ dữ liệu di truyền, mẫu mô, dữ liệu sức khỏe và tình trạng Covid-19.

Không chỉ vậy, hệ thống miễn dịch của con người và thể trạng của mỗi người sẽ ảnh hưởng đến mức độ kháng thể khác nhau với dịch bệnh.

Các chuyên gia thông tin, có những người trẻ sẽ tự sản sinh ra các loại kháng thể nhiều hơn những người già.

Bên cạnh đó, có những hệ thống miễn dịch của người trẻ rất dễ phản ứng thái quá gây ra biến chứng viêm nặng hơn. Đó chính là những trường hợp mắc virus corona từ một hệ thống miễn dịch hoạt động quá tốt. 

Theo bác sĩ Sanjay Gupta, bác sĩ phẫu thuật thần kinh chia sẻ, những người trẻ thường có ít biện pháp phòng ngừa hơn hoặc chủ quan hơn với bệnh dịch.

Vậy nên, các nhà chức trách luôn khuyến cáo, bất cứ ai cũng không nên chủ quan, nghĩ mình còn trẻ, khỏe mà lơ là phòng chống dịch bệnh. Tuy virus corona dễ gặp hơn vào người có bệnh lý nền và người già, nhưng người trẻ khỏe không nên bỏ qua các biện pháp phòng ngừa hoặc chủ quan với chính sách giãn cách xã hội

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN