Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:12
RSS

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh, liệt sĩ

Thứ tư, 27/07/2022, 11:06 (GMT+7)

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh, liệt sĩ Tỉnh đoàn Kon Tum đã tổ chức thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh và nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa khác.


7.000 ngọn nến được thắp thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngày 27/7, Tỉnh đoàn Kon Tum cho biết, nhân kỷ niệm 75 năm (27/7/1947-27/7/2022) ngày Thương binh-Liệt sĩ đơn vị đã tổ chức thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Tỉnh đoàn Kon Tum phối hợp với các đơn vị triển khai đồng loạt thắp nến tri ân tại 47 công trình ghi công liệt sỹ ở 10 huyện, thành phố của tỉnh. Qua đó hơn 5000 Đoàn viên thanh viên cũng tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa và cùng thắp trên 7.000 ngọn nến thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cũng trong dịp này, Tỉnh đoàn tổ chức chương trình văn nghệ với chủ đề Ký ức Màu hoa đỏ tại xã Măng Ri (huyện Tu Mơ Rông). Chương trình đã trao 35 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng tại xã Măng Ri và 3 suất quà cho 2 mẹ Việt Nam anh hùng, 1 anh hùng lực lượng vũ trang với trị giá 300.000đ/suất.


Anh A Xây, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Kon Tum tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng.

Nhân dịp này, Ban chỉ huy chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” gắn với “Hành quân xanh” năm 2022 đã đến thăm hỏi và tặng quà cho 19 hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Văn Xuôi (huyện Tu Mơ Rông) với tổng giá trị 9,5 triệu đồng. Đồng thời tổ chức chương trình “Nâng bước em tới trường” cho các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn xã, trao tặng 10 bộ sách giáo khoa và 10 phần quà cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS – TH xã Văn Xuôi với tổng trị giá gần 9 triệu đồng.

Lực lượng tham gia Chiến dịch cùng bà con trên địa bà xã đã triển khai trồng được 30ha rừng thông tương đương khoảng hơn 60.000 cây. Đồng thời xây dựng 5 chuồng bò cho 5 hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã.

Đồng thời, chương trình đã triển khai thực hiện dọn dẹp vệ sinh xung quanh khu nhà ở, đào hố rác, làm hàng rào và làm dàn bầu bí tạo cảnh quan cho 64 hộ dân tại thôn Ba Khen, thôn Long Tro (xã Văn Xuôi). Bên cạnh đó, trao 20 suất quà cho thiếu nhi trị giá 8 triệu đồng, cùng với 100 cái áo, 40 cái nón, 30 bình nước giữ nhiệt, 100 cuốn vở và bánh kẹo với tổng trị giá 7 triệu đồng…

Dung Nguyễn
Theo Giáo dục & Thời đại