Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:01
RSS

Nhật Bản cử tuyển trẻ so tài cùng U23 Việt Nam, bóng đá Việt Nam có huy hiệu mới

Thứ bảy, 02/12/2017, 11:30 (GMT+7)

Nhật Bản cử tuyển trẻ so tài cùng U23 Việt Nam, bóng đá Việt Nam có huy hiệu mới là những tin tức thể thao nổi bật trong ngày.

Nhật Bản cử tuyển trẻ so tài cùng U23 Việt Nam

Vào trung tuần tháng 12 tới, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế M150 Cup 2017 do Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) tổ chức. Đây là giải đấu tập dượt cho vòng chung kết U23 châu Á 2018 sẽ diễn ra sau đó ít tuần.

Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam nằm ở bảng B với U23 Myanmar và chủ nhà U23 Uzbekistan. Trong khi đó, bảng A với sự góp mặt của các tuyển trẻ chủ nhà Thái Lan, Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên.

Được biết, cả Việt Nam, Thái Lan và Myanmar đều sử dụng đội hình mạnh nhất ở giải đấu này, qua đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết U23 châu Á sẽ diễn ra sau đó.

U23 Việt Nam chính thức tập trung và luyện tập
U23 Việt Nam chính thức tập trung và luyện tập. Ảnh: thể thao văn hóa

Trong khi đó, LĐBĐ Nhật Bản đã gây bất ngờ khi chỉ cử đội U20 dự giải M-150 Cup 2017. Các cầu thủ đa số đều thuộc các trường Đại học, một số thi đấu cho các CLB chuyên nghiệp.

Để chuẩn bị cho trận giao hữu tại Thái Lan và vòng chung kết U23 châu Á, chiều qua 1/12 đội tuyển U23 Việt Nam với 34 cầu thủ ưu tú đã chính thức được tập trung và bước vào tập luyện.

BĐVN có huy hiệu mới

Tại Hội nghị lần thứ 11 – khóa VII, Ban chấp hành VFF đã thông qua mẫu huy hiệu cho đội tuyển Việt Nam. Đó là hình ảnh Rồng vàng trên đài hoa sen.

 Mẫu thiết kế này đã được VFF trưng cầu ý kiến trong hơn một năm qua và nhận được nhiều đóng góp tích cực của người hâm mộ. 


Quốc hiệu mới bóng đá Việt Nam. Ảnh: LĐBĐ VN

Theo phong thủy, hình tượng Rồng ngậm Ngọc là biểu tượng của sự thịnh vượng. Trong thiết kế này, “ngọc” được cách điệu thành hình ảnh quả bóng. Dòng chữ “Vietnam” được thiết kế theo phông chữ hiện đại, vừa là điểm nhấn vừa đóng vai trò nhận diện thương hiệu của Huy hiệu và của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

Bảo Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN