Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:45
RSS

Top 5 chân sút vĩ đại nhất bóng đá ĐNA: Việt Nam đóng góp một cầu thủ

Thứ sáu, 01/12/2017, 08:40 (GMT+7)

Mới đây nhất, trang báo nổi tiếng của châu Á FOX Sports đã bình chọn ra 5 chân sút vĩ đại nhất lịch sự bóng đá Đông Nam Á, Việt Nam vinh dự góp mặt một cầu thủ.

Tuy là vùng trũng của bóng đá thế giới song Đông Nam Á cũng sản sinh ra không ít chân sút đẳng cấp, khiến người hâm mộ khu vực phát cuồng. Dưới đây là 5 cái tên như vậy.

Bambang Pamungkas (Indonesia) – 38 bàn trong 86 trận

Thứ hạng thế giới: đồng hạng 62

Thứ hạng châu Á: 18

Đứng thứ 5 trong danh sách những chân sút huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á là Bambang Pamungkas, chân sút lợi hại của bóng đá Indoneisa với 38 bàn sau 62 trận khoác áo đội tuyển quốc gia xứ Vạn đảo.

Đông Nam Á sản sinh ra rất nhiều chân sút tài năng

Bambang Pamungkas. Ảnh: Internet

Bambang đã từng có thời gian thi đấu ở Hà Lan song anh thể hiện phong độ đỉnh cao trong trong thời gian khoác áo Persija Jakarta và Selangor tại giải quốc nội.

Phil Younghusband (Philippines) – 47 bàn trong 92 trận

Thứ hạng thế giới: đồng hạng 45

Thứ hạng châu Á: 13

Tiền đạo kỳ cựu của ĐT Philippines, Younghusband người từng nhiều lần xé lưới đội tuyển Việt Nam là cầu thủ duy nhất trong danh sách 5 người còn thi đấu.

Nam Á sản sinh ra rất nhiều tài năng bóng đá

Younghusband. Ảnh: Internet

Năm nay mới 30 tuổi, hiện là trụ cột của đội tuyển quốc gia Philipines, Younghusband còn rất sung sức và được dự báo sẽ còn tiếp tục nâng cao thành tích ghi bàn trong màu áo đội tuyển quốc gia của mình khi Philippines sẽ tham dự vòng chung kết Asian Cup và AFF Cup 2018 trong năm tới.

Lê Công Vinh (Việt Nam) – 51 bàn trong 83 trận

Thứ hạng thế giới: 34

Thứ hạng châu Á: 11

Cầu thủ duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách này chính là cựu tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, Lê Công Vinh với 51 bàn thắng sau 83 trận khoác áo đội tuyển quốc gia.

Lê Công Vinh. Ảnh: Internet

Thành tích này giúp CV9 cân bằng thành tích với huyền thoại người Pháp Thierry Henry và ngôi sao hiện thời của Ba Lan Robert Lewandowski.

Fandi Ahmad (Singapore) – 55 bàn trong 101 trận

Thứ hạng thế giới: đồng hạng 26
Thứ hạng châu Á: 9

Fandi Ahmad là một trong những tiền đạo nổi tiếng nhất của Singarpore cũng như Đông Nam Á trong thập kỷ trước, với khả năng ghi bàn đa dạng và tốc độ tuyệt vời.

Fandi Ahmad. Ảnh: Internet

Những bàn thắng đã giúp anh chuyển đến thi đấu cho Groningen của Hà Lan và anh đã có bàn thắng đáng nhớ vào lưới gã khổng lồ Inter Milan tại UEFA Cup (giờ đã được đổi tên thành Europa League).

Kiatisuk Senamuang (Thái Lan) – 71 bàn trong 134 trận

Thứ hạng thế giới: đồng hạng 9
Thứ hạng châu Á: đồng hạng 5

Đứng đầu trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á là huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á, Kiatisuk Senamuang người từng ghi tới 71 bàn sau 134 trận khoác áo đội bóng xứ chùa Vàng.

Kiatisuk Senamuang. Ảnh: Internet

Kiatisuk Senamuang nổi tiếng với khả năng đi bóng lắt léo và dứt điểm đa dạng. Zico Thái cũng là cầu thủ đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm này của khu vực Đông Nam Á từng thi đấu tại giải hạng Nhất của nước Anh.

 

Việt Nam vô địch AFF Cup 2008. Nguồn: Thương Hồ

 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN