Thứ năm, 25/04/2024 | 23:30
RSS

Bầu Đức: “Nghỉ là nghỉ, tôi không phải trẻ con”

Thứ sáu, 01/12/2017, 13:36 (GMT+7)

Bầu Đức khẳng định ông đã đưa ra quyết định xin nghỉ thì sẽ không thay đổi dù vì lý do gì đi chăng nữa.

Sau thất bại cay đắng của U23 Việt Nam tại Sea Games 29, HLV Hữu Thắng chính thức từ chức, liền sau đó, bầu Đức cũng đã xin rút khỏi VFF và giữ đúng như lời hứa mà ông từng tuyên bố vài tháng trước khi SEA Games khởi tranh.

Được biết, hôm 07/09 bầu Đức đã chính thức nộp đơn lên VFF xin từ chức nhưng đến thời điểm này đơn của ông chưa được lãnh đạo VFF thông qua.

Tuy vậy theo nhiều người, U23 Việt Nam thất bại tại SEA Games 29 không hề có lỗi của bầu Đức, và người hâm mộ bóng đá Việt Nam muốn bầu Đức tiếp tục công tác tại LĐBĐ Việt Nam. Dẫu vậy, ông chủ HAGL kiên quyết định không thay đổi ý định, ngay cả trong trường hợp nếu có ai muốn ông ở lại.

U23 Việt Nam sẽ tham dự giải U23 châu Á 2018
Bầu Đức chính thức từ chức. Ảnh: Bóng đá

Trả lời Trí Thức Trẻ, bầu Đức cho biết: "Tôi đã nộp đơn xin nghỉ là sẽ nghỉ. Hoàn toàn không có chuyện tôi sẽ quay lại làm việc cho VFF. Tôi là người lớn chứ không phải trẻ con mà nói nghỉ rồi sẽ thay đổi quyết định của mình. Hiện tại công việc kinh doanh của tôi quá bận rộn nên tôi không biết có thu xếp thời gian để tham dự đại hội được hay không".

Bầu Đức từ lâu được biết đến là ông bầu tâm huyết với bóng đá Việt Nam. Ông cũng chính là người đã khai sinh ra học viện HAGL JMG, nơi sản sinh ra lứa cầu thủ trẻ tài năng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… những trụ cột của U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia ở thời điểm hiện tại.


U23 Việt Nam 1-2 U23 Hàn Quốc : Công Phượng ghi siêu phẩm. Nguồn: Lê Phúc

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN