Thứ ba, 23/04/2024 | 16:48
RSS

Chia tay V.League, HLV Petrovic ngợi khen các cầu thủ trẻ của CLB HAGL

Chủ nhật, 26/11/2017, 09:15 (GMT+7)

Không hề nhắc tới đội bóng vô địch Quảng Nam, HLV từng dự Cup C1 châu Âu dành nhiều lời ngợi khen cho các cầu thủ trẻ của CLB HAGL và SLNA.

Cuối cùng, sau nhiều thắng tranh tài sôi nổi, V.Legue 2017 đã chính thức khép lại với chức vô địch đầy bất ngờ danh cho Quảng Nam. Thanh Hóa chỉ xếp thứ 2 do bằng điểm số song thua về chỉ số đối đầu tới đội bóng xứ Quảng.

Trong khi đó đội bóng trẻ được nhiều người yêu thích HAGL chỉ cán đích ở vị trí thứ 10 sau khi bất ngờ để thua Đà Nẵng ngay trên sân nhà ở trận đấu hạ màn V.League 2017.

Sau khi giúp Thanh Hóa giành ngôi Á quân, HLV Petrovic đã quyết định chia tay CLB Thanh Hóa và trở về quê nhà nghỉ ngơi sau gần một năm làm việc tại Việt Nam Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, ông Petrovic chia sẻ: "Tôi sẽ không dẫn dắt Thanh Hóa ở mùa giải tới. Hiện có rất nhiều CLB ngoài Việt Nam đã gửi lời mời tới tôi. Nhưng trước mắt, tôi sẽ về nhà và dành thời gian nghỉ ngơi. Sau đó, tôi mới xem xét các đề nghị ấy".

CLB HAGL giành vị trí thứ 10 chung cuộc
HLV Petrovic ngợi khen các cầu thủ CLB HAGL. Ảnh: Zing

Trước khi rời Việt Nam, HLV Petrovic đã có những nhận xét tích cực về nền bóng đá Việt Nam và cho rằng nhiều cầu thủ trẻ của CLB HAGL có tố chất để chơi bóng ở châu Âu: “Tôi thấy bóng đá Việt Nam sẽ còn phát triển mạnh trong tương lai. Nhiều cầu thủ Việt Nam có tố chất, kỹ thuật tốt, di chuyển, chạy chỗ thông minh. Mỗi CLB đều có 2 tới 3 cầu thủ nổi bật. Có những người đủ khả năng chơi bóng ở châu Âu như Phi Sơn của SLNA hay 4 tới 5 cầu thủ HAGL khác”.

Ngoài ra, vị huấn luyện viên này cũng dành lời khuyên cho nhiều cầu thủ Việt Nam: "Các cầu thủ cần phải tập luyện nhiều hơn. Không thể cứ tập nặng một chút là kêu, họ phải tập 2 buổi sáng và chiều, không kêu ca gì. Họ phải có khả năng thích ứng với mọi chiến thuật mà HLV muốn”.  Trước khi rời Việt Nam, ông Petrovic chúc may mắn tới bóng đá Việt Nam.


Đinh Tiến Thành lập siêu phẩm, FLC Thanh Hóa giành vị trí Á Quân chung cuộc. Nguồn: VPF Media

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN