Thứ năm, 25/04/2024 | 11:16
RSS

Nhà thờ Tổ của Hoài Linh không đón khách, chỉ để các nghệ sĩ đến thắp hương

Thứ tư, 07/09/2022, 16:45 (GMT+7)

Dịp giỗ tổ nghề sân khấu năm nay, nhà thờ Tổ của Hoài Linh không mở cửa đón khách mà chỉ để các nghệ sĩ vào thắp hương, cúng Tổ nghề.

Sự kiện:
Hoài Linh

Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày giỗ Tổ nghề sân khấu (ngày 12/8 Âm lịch) làm Ngày Sân khấu Việt Nam Từ đó đến nay, ngày này là dịp để các nghệ sĩ tri ân Tổ nghề, giao lưu gặp gỡ, chia sẻ những thăng trầm trong công việc. 

Theo báo Thanh niên, năm nay nhà thờ Tổ Tâm Linh Việt (Q.9, TP.HCM) của nghệ sĩ Hoài Linh không mở cửa đón du khách đến tham quan như mọi năm mà chỉ mở cửa để các nghệ sĩ đến dâng hương. "Trước đền thờ có treo biển "vì tình hình dịch bệnh"... để người dân không vào tự do như thời trước dịch covid-19 Nếu mở cửa đón khách thì lượng khách đến quá đông, không thể tiếp đón được”, một nghệ sĩ thân thiết với Hoài Linh chia sẻ trên báo Thanh Niên.

Báo VietNamNet cho biết, ngày 6/9 (tức 11/8 âm lịch) nhiều nghệ sĩ đã tề tựu tại Nhà thờ Tổ 100 tỷ của Hoài Linh, tham gia Lễ cúng sớm giỗ Tổ ngành sân khấu. Dưới đây là chùm ảnh các nghệ sĩ đăng tải khi tới cúng Tổ nghề tại nhà thờ Tổ của Hoài Linh.

Nhà thờ Tổ của Hoài Linh không đón khách, chỉ để các nghệ sĩ đến thắp hương

Nhiều nghệ sĩ như vợ chồng Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt, Nam Thư, Cát Phượng, Cẩm Ly,... tới nhà thờ Tổ của Hoài Linh dâng hương.

Nhà thờ Tổ của Hoài Linh không đón khách, chỉ để các nghệ sĩ đến thắp hương

Hoa hậu Phan Thị Mơ.

Nhà thờ Tổ của Hoài Linh không đón khách, chỉ để các nghệ sĩ đến thắp hương

Cát Phượng, Cẩm Ly, Trang Trần và Nam Thư.

Nhà thờ Tổ của Hoài Linh không đón khách, chỉ để các nghệ sĩ đến thắp hương

Nhà thờ Tổ của Hoài Linh không đón khách, chỉ để các nghệ sĩ đến thắp hương

Nhiều nghệ sĩ trẻ quây quần chụp ảnh cùng nghệ sĩ Hoài Linh.

 

Nhà thờ Tổ nghiệp Tâm Linh Việt được Hoài Linh xây dựng có chi phí lên đến 100 tỉ đồng, nằm trên khu đất rộng 7.000m2 tại phường Long Phước, quận 9, TP.HCM Đền thờ có bốn bàn thờ chính để thờ Tổ nghề, thờ các vị tiên hiền-hậu hiền, thờ khán giả là những vị ân nhân của nghệ sĩ, cùng các hạng mục sân vườn, hồ cá, cây cảnh...

 

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại