Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:48
RSS

Nhà báo Anh Ngọc: ‘Vị trí của Quang Hải cực kỳ quan trọng với bóng đá thế giới’

Thứ năm, 16/04/2020, 10:00 (GMT+7)

Đánh giá cao Quang Hải, song Nhà báo Anh Ngọc cho rằng có rất nhiều điều cản trở con đường xuất ngoại của Quang Hải ở thời điểm hiện tại.

Trong cuộc chia sẻ trực tuyến trên Next Sports mới đây, nhà báo Anh Ngọc đánh giá cao Quang Hải và phân tích lý do cầu thủ này vẫn chưa xuất ngoại thi đấu.

“Trong khoảng 2 năm qua, khi Quang Hải và U23 Việt Nam bùng nổ trên đấu trường châu Á, có rất nhiều tin tức đội này, đội kia từ châu Âu muốn có Quang Hải. Trên thực tế, Quang Hải không đi, Quang Hải vẫn ở lại.

Tôi nghĩ, 2 năm qua là khoảng thời gian để cho Hải và người đại diện của mình cùng nhìn nhận xem trình độ của Hải đã đạt tới trình độ của châu Âu và thế giới chưa.

Cá nhân tôi cho rằng, chúng ta coi Quang Hải là số 1 nhưng trong bóng đá thế giới cậu ấy chưa là gì cả. Và có rất nhiều điều cản trở con đường của Quang Hải nếu cậu ấy muốn ra nước ngoài thi đấu.

Thứ nhất, vị trí của Hải cực kỳ quan trọng với bóng đá thế giới. Vị trí này đòi hỏi nhiều điều khác nhau ở một cầu thủ. Nó không chỉ là về mặt tư duy chiến thuật mà còn về hình thể, khả năng thích ứng với từng đội bóng. Vì thế, nhìn vào những gì đang có, để cậu ấy cạnh tranh được với cầu thủ hạng 2 của đội bóng châu Âu cũng là tương đối khó.

Thứ 2 là hình thể của Quang Hải. Bóng đá hiện đại bây giờ, những cầu thủ nhỏ con như kiểu Messi, Maradona là rất hiếm. Thế nên khả năng Quang Hải ra nước ngoài (chưa nói thành công hay không), tôi nghĩ là tương đối khó”, nhà báo Anh Ngọc nhận định.

Nhà báo Anh Ngọc đánh giá cao Quang Hải
 Quang Hải chưa có ý định xuất ngoại ở thời điểm hiện tại

Trong những năm gần đây, có không ít cầu thủ bóng đá Việt Nam được xuất ngoại sang nước ngoài thi đấu, song nhìn chung đều không có được thành công như mong muốn, thậm chí phải sớm về nước vì không đạt được yêu cầu từ phía CLB chủ quản.

Thậm chí những cầu thủ ưu tú nhất của lò đào tạo HAGL JMG như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đều thất bại khi sang Nhật Bản Hàn Quốc, Thái Lan thi đấu.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia bóng đá  Đoàn Minh Xương bày tỏ quan điểm trên trang VTC:

"Để đào tạo ra cầu thủ chất lượng thì quy trình tuyển chọn và đào tạo phải có sự thay đổi. Trước giờ chúng ta chỉ đào tạo cầu thủ đá cho CLB trong nước và ĐTQG thôi, còn đào tạo để xuất khẩu ra nước ngoài thì chưa", ông Xương nói

"Suy cho cùng muốn cầu thủ sang Mỹ thì phải đáp ứng tiêu chuẩn Mỹ, sang châu Âu thì đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu. Phải đào tạo tiêu chuẩn thế nào để có tiêu chuẩn đó thì các CLB chưa đầu tư đúng mức", ông Đoàn Minh Xương nói thêm.

"Mọi CLB, ngay cả HAGL, đều chưa đặt ra hay suy nghĩ nghiêm túc về việc đào tạo cầu thủ để bán sang nước ngoài.

Những cầu thủ như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Hậu so với mặt bằng Việt Nam là tài năng, nhưng các em chưa đạt yêu cầu của những nền bóng đá phát triển", ông Đoàn Minh Xương chốt lại.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN