Thứ ba, 23/04/2024 | 04:26
RSS

Vì sao nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An bị cấm xuất cảnh?

Thứ hai, 10/04/2017, 10:28 (GMT+7)

Mặc dù không có bất cứ thông báo gì về việc cấm xuất cảnh nhưng khi ra sân bay làm thủ tục, Nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An bị buộc quay về vì lệnh cấm.

Ngày 9/4, ông Lê Thanh Liêm - Nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An xác nhận với báo chí việc chuyến bay cá nhân của ông bị hủy bỏ vì an ninh sân bay lập biên bản cấm xuất cảnh.  Theo đó, công an sân bayTân Sơn Nhất không giải quyết việc xuất cảnh vì theo đề nghị của cơ quan CSĐT.

Trả lời báo chí, ông Lê Thanh Liêm cho biết bản thân khá bất ngờ khi chuyến bay sang Nhật Bản của ông phải tạm dừng và không được xuất cảnh dù dù trước đó UBND tỉnh Long An đã đồng ý cho ông Liêm (đã nghỉ hưu tháng 2 , vẫn là công chức diện A2) được đi du lịch với kinh phí tự túc.

Biên bản cấm xuất cảnh do an ninh sân bay Tân Sơn Nhất lập. Ảnh: Ái Loan

Ông Liêm cho hay, mãi khi tới sân bay mới nhận được tin về việc cấm xuất cảnh, còn trước đó, ông không hề nhận được bất cứ thông báo hay văn bản nào cho việc không được ra nước ngoài hay trong diện tình nghi phạm tội.

"Ban đầu tôi đã báo cáo vụ việc với lãnh đạo tỉnh Long An và yêu cầu họ giải thích rõ vấn đề để lấy lại uy tín, danh dự cho bản thân" ông Liêm bộc bạch.

Nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An cũng cho rằng, nếu có vấn đề phải gửi thông báo cho để chấp hành theo pháp luật nhưng đến hiện tại ông không hề nhận được văn bản nào. 

Theo một số nguồn tin, việc ông Liêm không được xuất cảnh là do có liên quan đến vụ việc lắp đặt camera tại Trung tâm Giám định y khoa, Chi cục ATVSTP, Trung tâm kiểm định dược phẩm mỹ phẩm và Trung tâm Giám định pháp y.

Nói về vấn đề này, ông Liêm cho hay, trước khi về hưu ông đã báo cáo sự việc lên trên, tuy nhiên UBND tỉnh Long An trả lời không có vấn đề gì nên mới cho về hưu sớm như vậy.

Đoàn Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus