Thứ năm, 25/04/2024 | 06:20
RSS

Dùng xe biển xanh chở gỗ lậu, giám đốc trung tâm y tế bị dân ghi hình

Thứ năm, 06/04/2017, 09:16 (GMT+7)

Sử dụng chiếc xe mang biển xanh để chở 4 khúc gỗ Hương Giáng, vị giám đốc trung tâm y tế ở Tuyên Hóa (Quảng Bình) bị dân phát hiện.

Sự kiện:

Chiều ngày 5/4, BLĐ Sở Y tế tỉnh Quảng Bình vừa có văn bản trình Tỉnh ủy vụ việc cán bộ ngành sử dụng xe biển xanh chở gỗ lậu phục vụ cho công việc cá nhân.

Theo đó, hai vị lãnh đạo là ông Phạm Công Thành (Phó giám đốc trung tâm y tế) và ông Cao Sỹ Phượng (Giám đốc trung tâm y tế Tuyên Hóa - Quảng Bình) khai nhận, trong cuối tháng 3 đã sử dụng xe công mang biển kiểm soát tỉnh Quảng Bình để chở 4 gốc gỗ Hương Giáng không có giấy tờ.

Chiếc xe biển xanh chở 4 khúc gỗ Hương Giáng bị dân ghi hình.

Theo khai nhận, 2 vị lãnh đạo này đã mua 4 gốc gỗ Hương Giáng ở thôn Đồng Giang (Đồng Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình) và sử dụng xe biển xanh mang biển kiểm soát 73M-00045 để vận chuyển. Tuy nhiên, trong quá trình bốc gỗ lên xe và trả tiền, sự việc này được người dân ghi hình, chụp ảnh và báo cáo lên trên.

Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Đức Cường (Giám đốc Sở Y tế) cho biết, việc 2 lãnh đạo của Trung tâm y tế huyện Tuyên Hóa lấy xe công để vận chuyển lâm sản cho mục đích cá nhân là sai trái và vi phạm vào các quy định của pháp luật Chiếu theo hành vi, mức độ vi phạm, Sở Y tế sẽ có kiểm điểm và hình thức xử lý với cá nhân và tổ chức liên quan.

Đồng thời, về phía Hạt kiểm lâm huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cũng đã xử phạt hành chính đối với 2 cán bộ lãnh đạo, lái xe về hành vi vận chuyển gỗ Hương Giáng mà không có giấy tờ với hình thức tịch thu tang vật là 4 gốc gỗ.

 

 

Đoàn Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus