Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:27
RSS

Nguy cơ hình thành ổ dịch sốt xuất huyết mới khi một hộ dân có tới 4 ổ bọ gậy

Thứ hai, 21/08/2017, 08:32 (GMT+7)

Ngẫu nhiên kiểm tra một hộ dân trong ngõ 282 phố Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội), đoàn kiểm tra đã phát hiện có tới 4 ổ bọ gậy trong các bình chứa nước trồng cây, họng ống thoát nước...

Sáng ngày 20/8, đoàn kiểm tra về công tác phòng chống sốt xuất huyết do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Văn Quý dẫn đầu đã đến phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội). Đây là địa bàn có 66 ca mắc sốt xuất huyết với 17 ổ dịch được phát hiện trong các tháng gần đây.

Một số người dân trong ngõ 282 phố Thụy Khuê cho biết: Muỗi ở đây không nhiều, nhân viên y tế đã phun thuốc diệt muỗi, nhưng không hiểu sao vẫn có người mắc sốt xuất huyết.

Sốt xuất huyết

Lọ trồng cây phát lộc chính là một trong những nơi trú ngụ của bọ gậy, mầm bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: BYT

Tuy nhiên, vào ngẫu nhiên một hộ dân trong ngõ 282 phố Thụy Khuê, thành viên đoàn kiểm tra đã phát hiện có tới 4 ổ bọ gậy trong gia đình này. Ổ bọ gậy nằm trong bình chứa nước trồng cây, họng ống thoát nước và dụng cụ trên sân thượng đọng nước mưa.

Chủ nhân ngôi nhà cũng tỏ ra bất ngờ khi biết nhà mình có nhiều ổ bọ gậy đến thế. Theo lời người này thì, nhà được phun thuốc diệt muỗi ngày 14/8 nên hết hẳn muỗi. Các thành viên đội xung kích cũng đã đến kiểm tra quanh nhà nên gia đình khá yên tâm. Không ngờ vẫn còn bọ gậy trên sân thượng.

Sot xuat huyet

Người dân rất bất ngờ khi phát hiện ổ bọ gậy sẽ nở thành muỗi sốt xuất huyết trong nhà. Ảnh: BYT

Phó chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý đã yêu cầu ngành y tế và các quận huyện cần rút kinh nghiệm, tập huấn kỹ để đội xung kích làm việc hiệu quả hơn.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến lưu ý người dân: Phun hóa chất chỉ diệt được muỗi mang mầm bệnh. Nếu không diệt bọ gậy, vẫn để ổ bọ gậy trong nhà thì sau 2 tuần sẽ lại có lứa muỗi mới và chúng có khả năng gây bệnh sốt xuất huyết. Vì vậy, bên cạnh việc ngành y tế phun hóa chất diệt muỗi, người dân phải chú ý vấn đề diệt bọ gậy để bảo vệ chính người thân trong gia đình mình.

Trong 4 ngày qua, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội đã chững lại. Trong tuần này, thành phố cố gắng hạ hỏa dịch bằng cách phun thuốc diệt muỗi đồng bộ, cuốn chiếu tại các trường học, chợ, nơi công cộng trên địa bàn. Hà Nội hi vọng trong thời gian tới sẽ khống chế được dịch sốt xuất huyết.

Bài thuốc trị sốt xuất huyết vào mùa hè cho trẻ nhỏ. Nguồn: Mẹo vặt sức khỏe

 

 

Quách Tuấn (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN