Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:30
RSS

Cứu bệnh nhân bị đâm thấu tim, sốc mất máu nặng

Chủ nhật, 20/08/2017, 08:30 (GMT+7)

Một bệnh nhân bị đâm thấu tim, sốc mất máu nặng vừa được cứu sống trong gang tấc.

Bệnh nhân bị đâm thấu tim là anh Vi Văn Mạnh (30 tuổi, ở xã Lang Quán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Bệnh nhân được đưa đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang ngày 18/8 trong tình trạng sốc mất máu nặng, mạch 0, huyết áp 0, có một vết thương thấu tim.

Nhận thấy tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch, các bác sĩ đã nhanh chóng hồi sức, nâng huyết áp, chụp X quang tại giường... Khi tình trạng bệnh nhân tốt hơn, các nhân viên y tế đã đưa vào phòng mổ cấp cứu.

Bị đâm thấu tim

Bác sĩ đang phẫu thuật cho bệnh nhân bị đâm thấu tim. Ảnh: Dân trí

Theo BSCK II Nguyễn Kim Cương, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, bệnh nhân bị rách màng tim và thất phải do vật sắc nhọn đâm vào. Vết thương khoảng 3cm, chảy rất nhiều máu.  Ngoài ra bệnh nhân còn có một vết thương vùng cằm. Tình trạng sốc mất máu khiến tính mạng bệnh nhân rất nguy kịch, vì vậy các bác sĩ quyết định mổ cấp cứu.

Kíp mổ đã mở ngực, khâu lại thất phải, dẫn lưu màng phổi hai bên, sau đó đóng lại thành ngực. Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh, thở máy, huyết áp 120/80 và đang được theo dõi sát sao tại bệnh viện.

15 thức ăn tốt nhất cho tim khỏe mạnh. Nguồn: Mẹo vặt sức khỏe

Quách Tuấn (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN