Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:27
RSS

Người Thái 'làm khó' CĐV Việt Nam ở trận mở màn vòng loại World Cup

Thứ sáu, 02/08/2019, 21:27 (GMT+7)

Dù phải bỏ số tiền nhiều hơn so với người Thái nhưng người hâm mộ Việt Nam còn bị xếp ngồi ở khán đài D, vị trí "xấu" nhất sân vận động với tầm nhìn hạn chế.

CĐV Việt Nam chịu thiệt thòi phải mua vé đắt hơn người Thái ở trận mở màn vòng loại World Cup
Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp ĐT Thái Lan vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra ngày 5/9 sắp tới. Ảnh: Dân trí.

Theo lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 trận ra quân của ĐT Việt Nam gặp ĐT Thái Lan sẽ được diễn ra vào ngày 5/9 trên SVĐ Rangsit Campus của trường đại học Thammasat. Thái Lan đã công bố giá vé trận Thái Lan vs Việt Nam. Theo thông báo của FAT, vé được bán qua hai kênh là online và các quầy vé.

Mức giá vé trận Thái Lan vs Việt Nam gồm:

- Khán đài A: 500 bath (khoảng 380.000 VNĐ)

- Khán đài B: 350 bath (khoảng 260.000 VNĐ)

- Khán đài C và D: 200 bath (khoảng 150.000 VNĐ)

- Khán đài D dành cho CĐV Việt Nam: 650 bath (khoảng 490.000 VNĐ)

CĐV Việt Nam chịu thiệt thòi phải mua vé đắt hơn người Thái ở trận mở màn vòng loại World Cup 2
Bảng phân bố chỗ ngồi và giá vé của sân Thammasat

Nếu nhìn trên bản đồ sân vận động SVĐ Rangsit Campus, có thể thấy khu vực CĐV Việt Nam ngồi tương đồng với khu mà CĐV chủ nhà chỉ phải bỏ ra số tiền 200 baht. Như vậy, người hâm mộ Việt Nam phải bỏ ra số tiền gấp hơn 3 lần so với mức thông thường để mua vé vị trí xấu nhất sân vận đông, ngay sau cầu môn.

SVĐ Rangsit Campus có sức chứa 20.000 chỗ ngồi thuộc tỉnh Pathum Thani, cách Bangkok 40 kilomet. Nguyên nhân trận đấu giữa Việt Nam - Thái Lan không diễn ra trên sân vận động quốc gia Rajamangala là do sân này đang tu sửa để phục vụ VCK U23 châu Á 2020.

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN