Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:23
RSS

Báo chí Thái Lan hết lời ngợi khen siêu phẩm của Lương Xuân Trường

Thứ ba, 30/07/2019, 07:09 (GMT+7)

Báo chí Thái Lan đánh giá rất cao cú đúp bàn thắng của Lương Xuân Trường vào lưới CLB Thanh Hóa ở vòng 18 V.League cuối tuần qua.

Vòng 18 giải bóng đá vô địch quốc gia V-League cuối tuần qua đã diễn ra vô cùng kịch tính, hấp dẫn và không thiếu những bất ngờ.

Trong đó, ấn tượng nhất chính là trận màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trên sân Thanh Hóa giữa HAGL và đội chủ nhà.

Kết thúc 90 phút so tài kịch tính, đội bóng phố Núi giành chiến thắng với tỷ số 3-2 và cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng, dần lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ và rộng cửa trụ hạng ở mùa giải năm nay.

Đóng góp công lớn trong chiến thắng của phố Núi ở trận đấu này là tiền vệ Lương Xuân Trường, với cú đúp siêu phẩm sút phạt hết sức đẳng cấp. Sau trận đấu, tiền vệ gốc Tuyên Quang ẵm giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận, và nhận rất nhiều lời khen từ HLV Quang Bảo của Thanh Hóa.

Lương Xuân Trường nhận nhiều lời ngợi khen từ báo chí Thái La
Lương Xuân Trường nhận nhiều lời ngợi khen từ báo chí Thái Lan sau siêu phẩm vào lưới Thanh Hóa. Ảnh: SH

Tờ Fox Sports phiên bản Thái Lan đã đưa tin về việc Xuân Trường ghi bàn giúp HAGL giành chiến thắng, đồng thời hết lợi ngợi khen khả năng sút phạt của tiền vệ HAGL.

"Tiền vệ 24 tuổi người Việt Nam đã chia tay Thai League ở giai đoạn 2 để trở lại với HAGL. Và chỉ một thời gian ngắn sau đó, anh đã tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp bàn thắng giúp HAGL đánh bại Thanh Hóa vào ngày Chủ Nhật.

Đáng nói hơn, cả 2 pha lập công của Xuân Trường đều đến từ những quả đá phạt. Có thể nói, Xuân Trường sở hữu một đôi chân vàng và đá phạt chính là những tình huống đã làm nên tên tuổi của cầu thủ này.

Khi còn chơi cho Buriram, Xuân Trường cũng từng ghi bàn vào lưới Nakhon Ratchasima từ một quả đá phạt. Đáng tiếc, đó lại là tất cả những gì anh làm được ở Thái Lan".

Ở vòng đấu thứ 19 cuối tuần này, Xuân Trường và các đồng đội sẽ làm khách của Nam Định (17h00 ngày 4/8).

Q.Pham
Theo Đời sống Plus/GĐVN