Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:31
RSS

Đồng nghiệp hoài nghi về khả năng thành công của HLV Nhật Bản cùng tuyển Thái Lan

Thứ tư, 31/07/2019, 09:57 (GMT+7)

Với quỹ thời gian quá ngắn, không nhiều người tin vào sự thành công của HLV Nishino cùng đội tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022.

HLV Nishino chính thức ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Thái Lan trước vòng loại World Cup 2022 hơn một tháng. Ông có 10 ngày chuẩn bị cùng đội bóng xứ chùa Vàng với mục tiêu đánh bại tuyển Việt Nam và tiến xa ở vòng loại World Cup 2022.

Với quỹ thời gian chuẩn bị quá ngắn ngủi, cùng một môi trường làm việc với những cầu thủ hoàn toàn mới, không nhiều người tin vào sự thành công của HLV Nishino cùng đội tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022.

Trả lời phỏng vấn với tờ Siamsport mới đây, HLV trưởng CLB Chonburi Sasom Pobprasert, cho rằng FAT đang đặt quá nhiều mục tiêu lên vai HLV người Nhật Bản và điều này gây áp lực và khó khăn cho cựu HLV đội tuyển Nhật Bản.

"Akira Nishino là HLV chuyên nghiệp. Nhưng thời gian tới quá gấp gáp nên ông ấy chỉ có thể lựa chọn một nhóm cầu thủ trong danh sách cũ. Điều đó khiến chúng ta bất an. Nếu đủ dũng cảm, ông ấy có thể tạo ra lối chơi hấp dẫn hơn nhưng kết quả mới là ưu tiên hàng đầu."

HLV Nishino nhận nhiều hoài nghi từ phía các đồng nghiệp và người hâm mộ Thái Lan
HLV Nishino nhận nhiều hoài nghi từ phía các đồng nghiệp và người hâm mộ Thái Lan

Cũng theo HLV Sasom Pobprasert,  ông Nishino có thể sẽ bị quá tải bổi khối lượng công việc khổng lồ mà Liên đoàn bóng đá Thái Lan giao cho ông.

"Tôi tin ông ấy đủ sức thay đổi đội tuyển. Tuy nhiên trong thời gian ngắn, điều này là rất khó. Đó còn có thể là những rủi ro nếu thay đổi triết lý bóng đá. Ngoài ra ông ấy có thể bị quá tải vì một mình hoạch định chiến lược của ĐTQG."

Ông Nishino ký hợp đồng 2 năm với Thái Lan và có nhiệm vụ đưa ĐTQG vượt qua VL World Cup 2022, đoạt HCV SEA Games 30 và tiến sâu ở VCK U23 châu Á trên sân nhà đầu năm tới.

Tuy nhiên với nhiều người, đây là những mục tiêu không dễ để thực hiện, khi mà bóng đá Thái Lan đang có dẫu hiệu chững lại trong thời gian qua, trong khi đó một số nền bóng đá như Việt Nam, Malaysia đang trỗi dậy mạnh mẽ với lứa cầu thủ tài năng, đủ sức ngáng đường người Thái vươn tới thành công.

 

Q. Phạm
Theo Đời sống Plus/GĐVN