Thứ năm, 25/04/2024 | 01:57
RSS

Thái Lan tự tin 'kỷ nguyên mới sẽ mở ra ở vòng loại Wolrd Cup 2022'

Thứ hai, 29/07/2019, 10:51 (GMT+7)

Đội tuyển Thái Lan đã bị chỉ trích rất nhiều khi họ thất bại liên tục thời gian gần đây. Tuy nhiên, với việc có được HLV đẳng cấp thế giới, người Thái tin một ký nguyên mới sẽ được mở ra.

Không chỉ các cổ động viên Việt Nam và Thái Lan mà người hâm mộ Đông Nam Á đều rất ngóng chờ màn so tài thú vị giữa tuyển Việt Nam và đội bóng xứ chùa Vàng ở vòng loại World Cup 2022 tới đây. Trận cầu được coi là siêu kinh điển của bóng đá khu vực ở thời điểm hiện tại.

Dưới triều đại của HLV Park Hang Seo đội tuyển Việt Nam đang sở hữu thành tích toàn thắng trước Thái Lan (vượt qua Thái Lan tại King's Cup 2019, M150 Cup và vòng loại U23 châu Á), thậm chí bất bại ở khu vực Đông Nam Á.

Trên fanpage chính thức của đội tuyển quốc gia Thái Lan viết: “Mọi lời chỉ trích, mọi lời chê bai đều đã dành cho chúng ta. Chấp nhận nhưng không được từ bỏ. Kỷ nguyên mới của bóng đá Thái Lan sẽ mở ra ở vòng loại Wolrd Cup 2022 khu vực châu Á. Đội tuyển quốc gia Thái Lan đối đầu đội tuyển quốc gia Việt Nam, ngày 5/9 tại SVĐ Đại học Thammasat”.

Thái Lan đã chấp nhận những thất bại gần đây trước đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên kỳ vọng tân HLV trưởng người Nhật Bản, Akira Nishino, sẽ giúp đội bóng xứ chùa Vàng đánh bại đội tuyển Việt Nam để đòi lại vị thế số 1 Đông Nam Á và tiến xa ở vòng loại World Cup 2022.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho HLV Akira Nishino và đội tuyển Thái Lan trước cuộc đối đầu với Việt Nam, LĐBĐ Thái Lan FAT đã quyết định dời lịch thi đấu vòng 25 Thai League (diễn ra vào ngày 21/8) xuống ngày 2/10.

Nhà cầm quân người Nhật Bản vẫn chỉ có khoảng 10 ngày để tập trung và chuẩn bị cho cuộc đọ sức với đội tuyển Việt Nam, tuy nhiên các học trò của ông sẽ có thêm khoảng thời gian đáng kể để nghỉ ngơi trước khi bước vào cuộc đại chiến của bóng đá Đông Nam Á.

CĐV Thái cổ vũ đội nhà lật đổ sự thống trị của đội tuyển Việt Nam
Tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan vào ngày 5/9 tới

Trong khi đó, trước nhiều ý kiến về quỹ thời gian 4 ngày là quá ít, không đủ để đội tuyển Việt Nam có được điều kiện tốt nhất cho chuyến làm khách trước Thái Lan ở  vòng loại World Cup 2022 tới.

Lãnh đạo VFF và VPF đã lắng nghe và cùng với HLV Park Hang Seo đã thống nhất sẽ dời lịch thi đấu V-League 2019 nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam chuẩn bị vòng loại World Cup 2022.

Cụ thể, sẽ lùi vòng 23 của V.League 2019 thi đấu vào ngày 15/9 thay vì ngày 30-31/8 và 1/9 như lịch hiện tại. Với sự điều chỉnh này, đội tuyển dự kiến hội quân vào ngày 26/8, sau khi kết thúc vòng 22 (ngày 25/8). Như vậy ĐT Việt Nam sẽ hội quân và có 10 ngày chuẩn bị. Điều đó đồng nghĩa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan sẽ có khoảng thời gian chuẩn bị tương đương nhau.

Trước đó, chia sẻ với truyền thông trong nước, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho rằng, bảng G nơi có sự góp mặt của tuyển Việt Nam không hề dễ thở, các đội đều có trình độ không quá chênh lệch. ĐTVN cần thi đấu thật tốt và giành vé đi tiếp vào vòng loại 3 để có suất dự Asian Cup.

"Có thể nói rằng, ngay khi lễ bốc thăm kết thúc bầu không khí ở Malaysia lúc đó rất vui. Tất cả các nước đều ngạc nhiên khi 4 đội bóng hàng đầu của khu vực nằm trong bảng. Các nước đều chia sẻ bảng đấu của Việt Nam không có đội yếu. Trong khi UAE là đội tiệm cận châu lục. Ngoài ra, các đội Đông Nam Á rất hiểu nhau, đó là lý do bảng đấu này hứa hẹn nhiều bất ngờ.

Mục tiêu trước mắt chúng ta phải cố gắng thi đấu tốt từng trận. Sự tích lũy điểm sau từng trận một rất quan trọng. Các trận sân khách và sân nhà phải tận dụng các cơ hội.

Hy vọng, chúng ta cố gắng lọt vào vòng loại thứ 3 của châu Á. Bởi các đội vào vòng loại thứ 3 sẽ được dự VCK Asian Cup tại Trung Quốc Điều này chúng tôi kỳ vọng và hy vọng toàn đội sẽ hiện thực hoá được mục tiêu này", Thethao 24/7 dẫn lời Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.

Thông tin trên tờ SMM Sports xác nhận Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã không sử dụng sân vận động quốc gia cho hai trận đầu tiên vòng loại World Cup 2022 tới. Thay vào đó, họ quyết định chọn sân cho 2 trận sân nhà đầu tiên đón tiếp Việt Nam (ngày 5/9) và UAE (ngày 15/10) là sân Thammasat ở Rangsit (tỉnh Pathum Thani), cách thủ đô Bangkok 40km về phía Bắc.

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN