Thứ ba, 23/04/2024 | 22:21
RSS

Người Thái vui mừng khi tuyển Việt Nam đánh mất 'vị trí lịch sử' trước thềm VL World Cup

Thứ bảy, 27/07/2019, 08:23 (GMT+7)

Đội tuyển Việt Nam đánh mất vị trí lịch sử trên bảng xếp hạng FIFA trước thềm vòng loại World Cup 2022 khiến báo chí Thái Lan tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

Theo kết quả bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng G với Thái Lan, Indonesia, Malaysia, và UAE, một bảng đấu hết sức hấp dẫn, khi các đội ngang tài ngang sức.

Theo lịch, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ có chuyến làm khách của Thái Lan vào ngày 5/9 tới, trận đấu ảnh hưởng phần nhiều tới khả năng đi tiếp của cả hai đội ở bảng G.

Trước chuyến làm khách người Thái, đội tuyển Việt Nam đón tin kém vui khi tụt bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Cụ thể, ngày 25/7, Liên đoàn bóng đá Thế giới đã chính thức công bố bảng xếp hạng FIFA tháng 7/2019 với nhiều thay đổi bất ngờ. Theo đó đội tuyển Việt Nam tựt xuống vị trí thứ 97 trên bảng XH FIFA (tháng trước ở vị trí thứ 96).

Đáng chú ý, ĐT Brazil với chức vô địch Copa America đã vươn lên đứng thứ 2 thế giới sau ĐT Bỉ.

Đội tuyển Việt Nam đánh mất vị trí lịch sử trên bảng xếp hạng FIFA
Đội tuyển Việt Nam sẽ so tài với Thái Lan vào ngày 5/9 tới

Nhận định về bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, truyền thông Thái Lan vui mừng khi 'Voi chiến' thăng tiến. Tuy nhiên, tờ Siam Sport còn 'hả hê' khi biết ĐT Việt Nam đã 'đánh mất' thứ hạng 96 lịch sử, dù không thi đấu trận nào trong tháng 7.

Siam Sport viết: "Trên BXH FIFA mới nhất, ĐT Thái Lan đã tăng 1 bậc từ 116 lên hạng 115 thế giới và đứng thứ 2 Đông Nam Á với 1165 điểm. Trong khi, đại kình địch của chúng ta là Việt Nam lại rớt từ hạng 96 thế giới xuống hạng 97, dù họ không thi đấu. 'Rồng vàng' cũng là đối thủ đầu tiên của Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2022".

Việc ĐT Việt Nam rớt hạng dù không thi đấu là do đội tuyển Madagascar đã thi đấu tuyệt hay và lọt vào bán kết giải bóng đá vô địch châu Phi CAN 2019. Với thành tích lịch sử này, Madagascar đã tích lũy được 1251 điểm, qua đó thăng tiến 12 bậc từ hạng 108 lên hạng 96 thế giới.

Theo lịch thi đấu, đội bóng của HLV Park Hang Seo ​​sẽ chơi 4 trận tại sân nhà trước Malaysia (ngày 10 tháng 10), UAE (ngày 14 tháng 11), Thái Lan (ngày 19 tháng 11) và Indonesia (ngày 4 tháng 6 năm 2020).

Theo một số nguồn tin, ĐT Việt Nam có thể sẽ không thi đấu tại SVĐ QG Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2022 tới, khi SVĐ này đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt sân lồi lõm với nhiều chỗ cỏ khô cháy, và không đủ tiêu chuẩn theo quy định của FIFA.

Trả lời Thanh Niên, Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn chia sẻ: "Quả tình chúng tôi cảm thấy rất bất an. VFF sẽ làm công văn khẩn gửi Bộ VH-TT-DL và Tổng cục TDTT, bày tỏ nguyện vọng có sự hỗ trợ của cấp trên để mặt sân Mỹ Đình sớm được cải tạo.

VFF mong muốn Bộ VH-TT-DL sớm có sự chỉ đạo đối với Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, để trước trận đấu đầu tiên trên sân nhà của VN vào tháng 10, sân Mỹ Đình phải đạt trạng thái hoàn hảo".

Nếu không sớm cải tạo mặt sân, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) sẽ từ chối để VFF tổ chức Vòng loại WC 2022 tại Mỹ Đình. Theo đó, sân Thống Nhất (mặt cỏ tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc sân Hàng Đẫy sẽ được chọn làm sân nhà của ĐT Việt Nam.

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN