Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:24
RSS

HLV Nhật Bản chỉ ra 3 cầu thủ quan trọng nhất của Thái Lan hiện tại

Thứ ba, 23/07/2019, 14:49 (GMT+7)

HLV Nishino Akira đã hết lời ca ngợi ba ngôi sao đang chơi ở J.League là Chanathip Songkrasi, Theerathon Bunmathan và Thitiphan Puangjan trước trận đấu với Việt Nam.

Tiếp quản chiếc ghế nóng tại đội tuyển Thái Lan, HLV HLV Nishino Akira nhận mức lương kỷ lục, giành cho một HLV làm việc tại khu vực Đông Nam Á (90.000 USD/tháng). Cựu HLV đội tuyển Nhật Bản được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá Thái Lan trở lại ngôi vị số một ĐNA, thậm chí vươn tầm châu lục trong tương lai gần.

Mới đây, trả lời trên tờ Bankok Post, HLV Nishino Akira đã hết lời ca ngợi ba ngôi sao đang chơi ở J.League là Chanathip Songkrasi, Theerathon Bunmathan và Thitiphan Puangjan và cho rằng đây sẽ là nhân tố chính trong đội hình mà ông xây dựng cho tuyển Thái Lan trong thời gian tới.

“Chơi ở J.League chứng tỏ đây là ba cầu thủ có tiềm năng. Tôi hy vọng rằng họ sẽ là nhân tố chính trong đội hình của tôi”, Nishino cho biết.

Trong 3 cầu thủ được HLV Nhật Bản kỳ vọng, “Messi Thái” - Chanathip rõ ràng vẫn là cái tên nổi bật hơn cả, khi cầu thủ này đang sở hữu phong độ rất cao tại giải bóng đá vô địch Nhật Bản. Tuyển thủ Thái Lan này thậm chí có giá trị chuyển nhượng quốc tế lên tới 2,5 triệu USD, cao hơn rất nhiều so với các cầu thủ Việt Nam hiện tại. Chanathip được dự báo sẽ là ngòi nổ quan trọng của Thái Lan trong trận gặp Việt Nam vào ngày 5/9 tới. 


Chanathip sẽ là quân bài quan trọng nhất của Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022

“Về những cầu thủ khác, tôi muốn xem họ thi đấu. Điều quan trọng nhất đối với các cầu thủ của ĐTQG là họ phải có tinh thần và phẩm giá để chơi cho đất nước của họ”, HLV người Nhật Bản nói thêm.

Trả lời báo chí vào sáng 22/7, tân Thái Lan cũng cho thấy quyết tâm đánh bại tuyển Việt Nam khi khẳng định chỉ cần 10 ngày để làm được điều đó. “Điều đầu tiên là chuẩn bị cho bản thân và cố gắng đánh bại đội tuyển Việt Nam ở trận mở màn vòng loại World Cup. Tôi nghĩ 10 ngày là đủ để chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam”, chiến lược gia người Nhật Bản mạnh miệng phát biểu.

Theo BLV nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, Quang Huy đội bóng của HLV Park Hang Seo có lợi thế tinh thần sau những chiến thắng liên tiếp trong thời gian gần đây, trong khi đó Thái Lan có lợi thế sân nhà, do đó cơ hội của hai đội là 50-50, đặc biệt hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam cần phải đặc biệt cảnh giác với Messi Thái Lan Chanathip ở trận làm khách hôm 5/9 tới.

“Về tinh thần, chúng ta nhỉnh hơn sau quãng thời gian vượt trội Thái Lan từ thành tích đến đối đầu. Thế nhưng về tương quan lực lượng, tôi đánh giá hai đội ngang nhau. Thái Lan có lợi thế sân nhà trong trận lượt đi, nên tôi quan niệm cơ hội cho 2 đội giành chiến thắng là 50-50. Chắc chắn 90 phút sắp tới sẽ khó khăn vì Thái Lan không những ra sân vì 3 điểm, mà còn là sĩ diện của họ.

Tại King’s Cup 2019, Thái Lan không có Chanathip lẫn Dangda. Sự vắng mặt của Dangda có thể thay thế, nhưng Chanathip thì không. Họ không có cầu thủ đủ tinh tế để dẫn dắt, xuyên phá trung lộ và tung những cú sút xa táo bạo. Nếu Chanathip không gặp vấn đề sức khỏe và ra sân ở trận tới, Việt Nam phải thận trọng”, BLV Quang Huy chia sẻ trên trang Zing.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN