Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:52
RSS

Bị đau sưng họng mùa lạnh không nên bỏ qua những món ăn này

Thứ hai, 18/12/2017, 06:16 (GMT+7)

Đau sưng họng có thể là dấu hiệu đầu tiên của cảm lạnh, là hệ quả của tình trạng căng dây thanh quản hoặc triệu chứng của bệnh viêm họng.

cháo là món ăn phù hợp với người bị đau sưng họng
Cháo là món ăn phù hợp với người bị đau sưng họng

Để khắc phục tình trạng này, người bệnh có thể dùng một số món ăn bồi bổ sức khỏe và giúp tình trạng bệnh thuyên giảm.

Dưới đây là các món cháo rất tốt cho người bị đau sưng họng đã được giới thiệu trong cuốn sách Cháo với sức khỏe của tác giả Từ Chấn Thành.

Cháo rau cải muối khô

Rau cải muối khô (phần cuống rau cải muối xong chưng lên rồi phơi khô) 30g, gạo lứt 50g, dầu lạc, muối vừa đủ; rau cải muối khô thái nhỏ, cùng với gạo lứt nấu thành cháo, khi cháo chín cho thêm một chút dầu lạc, muối vào.

Mỗi ngày ăn một lần. Món cháo này có thể dưỡng vị hóa đàm, thích hợp với chứng âm hư mất tiếng.

Cháo mía

Mía 250g, gạo lứt 50g; mía rửa sạch, cắt khúc, chẻ đôi, cho cùng gạo vào nồi, thêm lượng vừa nước, dùng lửa to đun sôi, chuyển sang lửa nhỏ nấu thành cháo; mỗi ngày ăn 2 lần.

Món cháo này có công dụng thanh nhiệt sinh tân, nhuận phế hòa vị, trừ phiền chỉ khát, thích hợp với chứng đau sưng hong, ho, tâm phiền, mồm khát.

cháo gạo lứt là món ăn phù hợp với người bị đau sưng họng
Gạo lứt là nguyên liệu chính để nấu lên các món cháo này

Cháo kim ngân hoa

Kim ngân hoa, gạo lứt mỗi vị 30g; rửa sạch kim ngân hoa, cho nước vào nấu lấy nước, bỏ bã, thêm gạo lứt vào dùng lửa to nấu sôi, hạ lửa nhỏ nấu cho cháo chín.

Mỗi ngày sáng tối hâm nóng ăn. Món cháo này có tác dụng thanh nhiệt giải độc, thích hợp với các chứng mụn nhọt, nhiệt độc, đau sưng họng, phong nhiệt, cảm mạo.

Cháo mã thầy

Mã thầy, gạo lứt mỗi loại 50g, trước hết gọt bỏ vỏ mã thầy rồi thái miếng, sau đó cho cùng gạo lứt vào nồi, thêm nước, dùng lửa to đun sôi, hạ lửa nhỏ nấu cho cháo chín

Mỗi ngày ăn 3 lần, hâm nóng ăn. Món cháo này có công hiệu thanh nhiệt hóa đàm, thích hợp với chứng sốt cao, mắt đỏ, đau sưng họng. Tuy nhiên, người hư hàn huyết hư kiêng dùng.

Cháo thịt lợn rau đắng

Rau đắng gạo lứt mỗi loại 100g, thịt lợn băm 50g, muối, mì chính, mỡ lợn vừa đủ; rau đắng nhặt sạch cho vào nồi, thêm nước, dùng lửa to nấu sôi, sau đó cho gạo, thịt vào nấu thành cháo, nêm nếm gia vị lại là được.

Ăn trong ngày, chia nhiều lần ăn. Món cháo này có công dụng thanh nhiệt lương huyết, giải độc, rất thích hợp với người viêm họng, viêm amidan. Tuy nhiên người tỳ vị hư hàn nên kiêng dùng.

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN