Thứ năm, 25/04/2024 | 23:37
RSS

Người đàn ông bất ngờ bị liệt nửa người, méo mặt

Thứ tư, 28/10/2020, 18:55 (GMT+7)

Đang ngồi trên chiếc ghế đẩu, bất ngờ người đàn ông bổ nhào xuống đất và bị liệt nửa người bên phải, méo mặt, hỏi không trả lời, mất khả năng nói, lơ mơ…

Ngày 28/10, thông tin từ Bệnh viện Quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, các bác sĩ đơn vị này vừa tiếp nhận cấp cứu cho một nam bệnh nhân bất ngờ bị liệt nửa người, méo mặt… do bị đột quỵ não.

Bệnh nhân là ông N.V.H. (65 tuổi, ngụ TP.HCM). Trước đó, ông H. đang ngồi trên chiếc ghế đẩu ở nhà mình thì bỗng nhiên bổ nhào xuống đất và bị liệt nửa người bên phải, méo mặt, hỏi không trả lời, mất khả năng nói, lơ mơ… Người nhà đã nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, kết quả chụp CT-Scanner cho thấy bệnh nhân bị đột quỵ não - nhồi máu não bán cầu trái do tắc 2 tầng động mạch cảnh trong bên trái và tắc đồng thời động mạch não giữa trái. Các bác sĩ nhận định, đây là một trường hợp tắc mạch não hiếm gặp, khó và phức tạp.

Ngay lập tức, bệnh nhân được bơm thuốc tiêu huyết khối và đưa lên phòng can thiệp mạch máu não để tái thông mạch máu bị tắc. Sau hơn 1 giờ, mạch máu bị tắc đã được tái thông hoàn toàn, các bác sĩ lấy ra khỏi đầu bệnh nhân cục máu đông dài 4 cm.

Sau can thiệp, bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn, tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Hiện tại, bệnh nhân đã có thể giơ tay và tự bước đi từng bước chậm rãi với sự giúp đỡ của người thân.

Người đàn ông bất ngờ bị liệt nửa người, méo mặt vì lý do này

Đột quỵ là nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ 3 trên thế giới Ảnh minh họa

Đột quỵ não là nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ 3 trên thế giới sau bệnh tim mạch và ung thư và nguyên nhân hàng đầu để lại di chứng tàn tật. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 15 triệu người mắc đột quỵ não, khoảng 5 triệu người trong số đó tàn phế vĩnh viễn và 5 triệu người tử vong. Tại Việt Nam mỗi năm có khoảng 230.000 ca mắc đột quỵ.

Trao đổi với Thanh niên, bác sĩ Trần Nguyễn Khánh - Phó khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Quận Thủ Đức cho biết, đột quỵ não thường xảy ra rất nhanh, bất ngờ và có thể để lại di chứng tàn tật nặng nề hoặc thậm chí cướp đi tính mạng của người bệnh trong khoảng thời gian rất ngắn nếu không được can thiệp điều trị kịp thời.

Do đó, bác sĩ Toàn khuyến cáo người dân nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ sớm phát hiện các yếu tố gây đột quỵ và chủ động can thiệp sẽ giúp phòng tránh đột quỵ hiệu quả.

Đặc biệt, những người mắc các bệnh lý đái tháo đường, tim mạch, mỡ máu càng cần đi khám sức khỏe định kỳ để kiểm soát tình trạng bệnh, không để các chỉ số vượt quá mức nguy hiểm gây ra đột quỵ.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN