Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:08
RSS

Người bị bệnh huyết quản não sốt cao, chăm sóc như thế nào?

Thứ bảy, 25/02/2017, 09:53 (GMT+7)

Người bị chết não, đặc biệt là người xuất huyết não, trong thời kỳ cấp tính nhiệt độ thường tăng cao, phản ánh mức bệnh nặng. Người bị bệnh huyết quản não sốt cao phải nhanh chóng hạ sốt.

Người bị bệnh huyết quản não sốt cao

Người bị bệnh huyết quản não sốt cao

Bệnh nhân mà tay chân lạnh, người nóng, không ra mồ hôi hoặc ra ít mồ hôi, có khả năng bị viêm nhiễm, biện pháp chăm sóc bao gồm:

- Chườm túi đá để giảm nhiệt. Chỗ đại huyết quản đi qua nên đặt túi đá, như dưới nách, kê háng v.v...

- Dùng cồn 50% xát khắp người, nhằm giảm nhiệt

- Người bị bệnh huyết quản não sốt cao cần định giờ đo nhiệt độ thích hợp để người bệnh nằm trên giường, nghỉ ngơi.

- Phòng ở phải yên tĩnh, định giờ mở cửa sổ thông gió nhưng không để người bệnh bị lạnh.

- Mặc quần áo rộng thoáng cho người bệnh, ít đắp chăn.

- Chăm sóc miệng, trước sau khi ăn phải súc miệng.

- Chú ý giữ ấm, kịp thời thay quần áo, bảo đảm da sạch và khô.

- Người bị bệnh huyết quản não sốt cao thì chỉ nên cho ăn chất lỏng có nhiệt lượng cao, khuyến khích ăn, ăn quả, uống nhiều nước, bảo đảm đại tiện thông suốt.

- Chú ý đến vấn đề tâm lý để người bệnh vui vẻ.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus