Thứ năm, 28/03/2024 | 18:28
RSS

Người bệnh không nói được, nên huấn luyện hồi phục như thế nào?

Thứ hai, 27/02/2017, 10:11 (GMT+7)

Trên nguyên tắc, chứng không nói được đều thích hợp hồi phục, nhưng người bị trở ngại về ý thức rõ rệt, tình cảm và hành vi khác thường, thần kinh khác thường thì không thích hợp huấn luyện hồi phục.

Huấn luyện hồi phục

Huấn luyện hồi phục

Sau khi phát bệnh chết não thì điều trị không nói được càng sớm càng tốt. Sau thời kỳ cấp tính, bệnh tình người bệnh tương đối bình ổn, có thể ngồi 30 phút, thì có thể bắt đầu huấn luyện.

Huấn luyện hồi phục nhằm mục đích cải thiện công năng ngôn ngữ, trước khi huấn luyện phải phán đoán tính chất không nói được, mức độ gây trở ngại nói năng, làm tốt việc chuẩn bị huấn luyện nói băng, bao gồm thu thập tư liệu và chuẩn bị tâm lý.

Huấn luyện ngôn ngữ bao gồm kích thích qua thị giác, tay và hình chữ để kích thích nói. Với người bệnh tiến hành huấn luyện một đôi từ, trọng điểm là huấn luyện lý giải và biểu đạt.

Đầu tiên căn cứ vào kết quả đánh giá nói năng mà vạch kế hoạch điều trị nghe, nói, đọc, viết, với chứng không nói được khác thì dùng phương pháp khác như không nói dạng Broca lấy huấn luyện biểu đạt và huấn luyện chữ nghĩa làm chính đưa vật cho xem, hình ảnh, sách tranh rồi bắt nhắc lại, liên tưởng gọi tên, trả lời.

Huấn luyện hồi phục theo Wernicke lấy nghe hiểu làm chính. Với người phát âm gặp trở ngại và kèm theo không nói được thì huấn luyện hô hấp, gõ cằm, chụm môi, thè lưỡi và huấn luyện phát âm.

Người không nói được thường hay có phản ứng tâm lý như lo nghĩ, sợ hãi, uất ức. Khi người bệnh giao lưu vói người khác gặp khó khăn, thì sẽ lo lắng không yên, người bị bệnh nặng, oán trời oán đất, vô cớ nổi giận.

Cho nên khi điều trị phục hồi, cần cố gắng có sự phối hợp của người bệnh, đồng tình, hiểu được nỗi khổ của họ, động viên họ thổ lộ hết nỗi khổ bên trong để những uất ức của họ được tiết ra ngoài.

Trên cơ sở hiểu rõ tâm tình và tâm lý người bệnh, cùng bàn bạc với họ, dùng ngôn ngữ thông thường nêu lên mọi vấn đề với người bệnh để họ giải thích, kiên trì cổ vũ người bệnh dùng bút viết, hoặc dùng tay biểu đạt ý nghĩ của họ, cổ vũ phải chân thành và cụ thể để huấn luyện hồi phục đạt hiệu quả tốt.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus