Thứ sáu, 19/04/2024 | 06:42
RSS

Ngó lơ Trung Quốc, Donald Trump sẽ xử lý Triều Tiên

Thứ hai, 03/04/2017, 19:09 (GMT+7)

Nhằm giải quyết dứt điểm vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đơn phương hành động, ngay cả khi Trung Quốc không giúp sức.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố: "Nếu Trung Quốc không gây áp lực lên Bình Nhưỡng, Hoa Kỳ sẽ đơn phương hành động nhằm ngăn chặn mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên".

Ông Trump sẽ có cuộc hội đàm với người lãnh đạo Trung Quốc, Tập Cận Bình vào thứ 6 tới đây. Phát biểu trên Financial Times, Ông cho rằng Trung Quốc có ảnh hưởng rất lớn đến giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên, họ sẽ phải lựa chọn dứt khoát giúp thế giới ngăn chặn hạt nhân của Bình Nhưỡng hoặc là đứng qua một bên.

tên lửa, hạt nhân, triều tiên

Một vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên (ảnh telegraph)

Trung Quốc sẽ phải tham gia vai trò chính trong việc áp đặt thêm lệnh trừng phạt lên Bắc Triều Tiên vì những lợi ích kinh tế quan trọng với Mỹ.Tổng thống Trump phê phán chính sách ngoại giao và kinh tế của Bắc Kinh, tuy nhiên ông để ngỏ khả năng có thể đạt được thỏa thuận về hai vấn đề trên với Ông Tập vào cuộc gặp gỡ sắp tới diễn ra ở Florida.

Đại sứ toàn quyền của Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Nikki Haley cũng có những ý kiến tương đồng khi cho rằng: "Trung Quốc cần cho cả thế giới thấy lập trường nhất quán của mình, họ là nước duy nhất có ảnh hưởng đến Bình Nhưỡng, do vậy Bắc Kinh cần có những hành động cần thiết ngay lập tức".

donald trump, tập cận bình

Tổng thống Trump sẽ có cuộc gặp lần đầu với Ông Tập vào tuần sau (ảnh Internet).

Mới đây, Mỹ chính thức tiếp nhận chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng bảo an, vị trí giúp bà Nikki Haley có thể đưa ra các dự thảo trừng phạt để trình hội đồng bảo an thông qua. Tuy nhiên để có thể áp dụng cần có sự đồng thuận từ Bắc Kinh.

Theo một quan chức an ninh Mỹ giấu tên cho biết, trong khoảng 4 năm tới Bắc Triều Tiên có thể sản xuất thành công tên lửa có tầm bắn đến Mỹ. Tuần trước tình báo Hàn Quốc thông tin Bình Nhưỡng sắp chuẩn bị một vụ thử tên lửa mới. Nhiều chuyên gia cho rằng, vụ thử tên lửa này có thể là vấn đề chính trong cuộc hội đàm "Mỹ-Trung".

Liên quan đến vấn đề này, Ông Trump còn chỉ trích người tiền nhiệm Barack Obama về những chính sách yếu ớt đối với Bình Nhưỡng. 

Ashton Carter, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ thời Obama nghi ngại về sự hợp tác của Bắc Kinh về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Ông Carter cho biết: "Chúng tôi đã triển khai vấn đề Triều Tiên từ năm 1994 và nhiều lần yêu cầu phía Trung Quốc đồng thuận vì họ có lợi ích kinh tế mật thiết với Bình Nhưỡng, tuy nhiên họ đã từ chối sử dụng những ảnh hưởng đó".

Kiên Lê
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.