Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:29
RSS

Nghi phạm sát hại trung úy quân đội khai gì tại cơ quan công an?

Thứ tư, 14/12/2016, 12:24 (GMT+7)

Sau 3 ngày lẩn trốn, nghi phạm trong vụ án trung úy quân đội bị đâm chết trước quán karaoke tại Phú Quốc đã ra công an trình diện và khai nhận hành vi của mình.

Theo nguồn tin trên báo Tuổi trẻ, đối tượng Trịnh Tiến Vinh (21 tuổi, ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) nghi can trong vụ án trung úy quân đội bị đâm chết tại Phú Quốc đã ra đầu thú sau 3 ngày lẩn trốn.

Tại cơ quan điều tra, Vinh khai nhận, do mâu thuẫn với 1 nhóm thanh niên khác từ trước, nên rạng sáng ngày 10/12, khi gặp nhau tại quán karaoke X – men (khu phố I, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc) giữa 2 nhóm này đã xảy ra cự cãi ngay tại quán.

trung úy quân đội bị đâm chết tại quán karaoke

Trung úy quân đội bị đâm chết tại quán karaoke X -men. Ảnh Tuổi trẻ

Đúng lúc này anh Phan Thanh Ngoan (30 tuổi, quê ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long), là trung úy tại Lữ đoàn 950 Phú Quốc ra ngoài đi vệ sinh. Chứng kiến vụ việc, trung úy Ngoan đã can ngăn. Trong lúc hỗn loạn, nghĩ anh Ngoan thuộc nhóm đối thủ nên Vinh lập tức rút dao nhọn đâm 1 nhát trúng bụng khiến nạn nhân ngã gục.

Khi biết mình “đâm nhầm’’ sĩ quan quân đội đóng tại Lữ đoàn 950 đối diện quán X-Men, cả 2 nhóm nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường.

trung úy quân đội bị đâm chết do trả thù nhầm

Nghi can đâm trung úy quân đội đã ra đầu thú. Ảnh minh họa

Trước đó, báo Dân trí đưa tin, đêm 9/12, trung úy Phan Thanh Ngoan cùng 1 số anh em trong đơn vị có đến quán karaoke X – men để hát. Khoảng 0h20 ngày 10/12, anh Ngoan ra ngoài đi vệ sinh, lúc này bên ngoài đang có 2 giang hồ đang chờ để giải quyết mâu thuẫn. Khi thấy anh Ngoan, 1 trong các đối tượng đã bất ngờ dùng dao, xông tới đâm vào bụng anh.

Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó do đứt ruột, tràn máu ổ bụng và tràn dịch màng phổi.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus