Thứ năm, 28/03/2024 | 17:30
RSS

Vụ cháy quán karaoke Trần Thái Tông: Khiển trách 3 cảnh sát PCCC

Thứ tư, 07/12/2016, 07:49 (GMT+7)

Đơn vị Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã kỷ luật với hình thức khiển trách 3 cá nhân sau vụ cháy quán karaoke Trần Thái Tông, Cầu Giấy khiến 13 người chết.

Theo những tin tức mới nhất trên báo Dân Trí, UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản trả lời các chất vấn của đại biểu HĐND TP. Hà Nội, trong đó có việc xác định trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ cháy quán karaoke Trần Thái Tông, Cầu Giấy làm 13 người chết hồi đầu tháng 11, báo Dân Trí đưa tin.

Cháy quán karaoke Trần Thái Tông 7/12/2016 1

Hiện trường vụ cháy quán karaoke Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội vào ngày 1/11. Ảnh Giao Thông

Theo báo cáo của UBND TP. Hà Nội, đến nay Cảnh sát PCCC và UBND quận Cầu Giấy đã tiến hành xử lý các cá nhân, tổ chức có liên quan để xảy ra vụ cháy lớn trên phố Trần Thái Tông nêu trên. Cụ thể, Cảnh sát PCCC TP. đã quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách 3 cá nhân đang công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC số 3, gồm 1 lãnh đạo phòng, 1 chỉ huy đội và 1 cán bộ phụ trách địa bàn.

Trước đó, UBND quận Cầu Giấy đã thông báo kết quả kiểm điểm và xử lý kỷ luật các cá nhân, tập thể có liên quan đến vụ cháy quán karaoke ở Trần Thái Tông. Cụ thể, UBND phường, Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND quận,… đã tổ chức họp kiểm điểm đối với các tập thể, trên cơ sở đánh giá kỹ nguyên nhân dẫn tới vụ cháy, các việc đã được triển khai và phân tích chức năng nhiệm vụ được giao.

Cháy quán karaoke Trần Thái Tông 7/12/2016 2

Lực lượng cứu hỏa tiến hành dập lửa tại hiện trường vụ cháy lớn ở Trần Thái Tông. Ảnh Tuổi Trẻ

Các tập thể UBND phường Dịch Vọng Hậu, Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND quận Cầu Giấy đã rút kinh nghiệm cũng như đề ra các giải pháp, biện pháp nhằm thực hiện quyết liệt công tác PCCC theo lĩnh vực phụ trách, không để xảy ra những vụ việc gây thiệt hại lớn về người và của như vụ vụ cháy quán karaoke Trần Thái Tông.

Đối với cá nhân, bà Trịnh Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy đã bị kỷ luật khiển trách. UBND quận Cầu Giấy cũng đã gửi hồ sơ kiểm điểm bà Trịnh Thị Dung tới UBND TP. Hà Nội để xem xét kỷ luật theo đúng quy định.

Đồng thời, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy đã ký quyết định cách chức bà Nguyễn Thị Xuân Nữ, Phó trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin; kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Quan Thắng - Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu.

Cháy quán karaoke Trần Thái Tông 7/12/2016 3

Một số vòi phun nước bị thủng khi tham gia chữa cháy ở Trần Thái Tông. Ảnh VnExpress

Liên quan đến vụ cháy ở Trần Thái Tông, UBND quận Cầu Giấy đã quyết định cách chức bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu. Ngoài ra, ông Nguyễn Tiến Huy - công chức phường Dịch Vọng Hậu cũng bị khiển trách.

Trước đó vào ngày 1/11, quán karaoke ở địa chỉ 68 Trần Thái Tông, Cầu Giấy bốc cháy dữ dội khiến 4 ngôi nhà liền kề và nhiều tài sản khác bị thiêu rụi, 13 người tử vong. Sau khi vụ cháy quán karaoke Trần Thái Tông xảy ra, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án; khởi tố thợ hàn làm tia lửa bắn ra gây cháy và nữ chủ quán karaoke bị cháy.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus