Thứ bảy, 20/04/2024 | 23:38
RSS

Nghi phạm chém người tình rồi đốt nhà ở Sơn La đã chết

Thứ hai, 15/07/2019, 16:24 (GMT+7)

Nghi phạm duy nhất trong vụ chém người tình rồi đốt nhà ở Sơn La Nguyễn Văn Bình đã chết do bỏng quá nặng.

Viện Bỏng Quốc gia cho VOV biết, chiều 12/7, bệnh nhân Nguyễn Văn Bình (SN 1984) - một trong 3 nạn nhân được điều trị cấp cứu tại bệnh viện tiên lượng vô cùng xấu nên gia đình đã xin cho bệnh nhân xuất viện.

Với diện tích bỏng 87%, trong đó bỏng sâu 78%, Nguyễn Văn Bình – nghi phạm tẩm xăng, giết người trong vụ đốt nhà ở Mộc Châu, Sơn La đã tử vong ngày 14/7.

Hiện Viện Bỏng Quốc gia vẫn đang điều trị tích cực cho 2 bà cháu là bệnh nhân Hà Thị Hoàn (SN 1963) và bệnh nhân Hà Thị Yến (SN 2009). Đến nay, tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân này vẫn vô cùng nguy kịch.

Trước đó, khoảng 6h30’ sáng ngày 8/7, Công an huyện Mộc Châu nhận được tin báo về việc tại nhà riêng của chị Hà Thị H. xảy ra vụ cháy khiến 5 người thương vong.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Mộc Châu đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Danh tính các nạn nhân trong vụ việc được xác định là chị Hà Thị H. (tử vong), bà Hà Thị Hoàn (SN 1963, mẹ đẻ chị H.), cháu Hà Hải Yến (SN 2009), cháu Hà Linh Giang (SN 2017) và Nguyễn Văn Bình.

Cơ quan chức năng cũng xác định Nguyễn Văn Bình là đối tượng có hành vi dùng dao chém nhiều nhát vào người chị H. khiến nạn nhân tử vong sau đó tưới xăng đốt nhà nạn nhân để tự thiêu cùng mẹ đẻ và 2 con gái của chị H.

Nghi phạm chém người tình rồi đốt nhà ở Sơn La đã chết
Cháu Hà Hải Yến (SN 2009) tại bệnh viện. Ảnh: Soha

Cụ thể, chị H. làm nghề buôn bán tự do. Chị H. đã có 1 đời chồng và 1 người con riêng. Trong khi đó, Bình cũng là người đã có gia đình và hiện đang làm nghề lái xe taxi.

Quãng thời gian trước đây, chị H. và Bình có quan hệ tình cảm và có với nhau 1 người con chung. Thời gian gần đây, giữa 2 người thường xuyên xảy ra xích mích, cãi vã do chị H. có ý định chia tay Bình.

Mâu thuẫn đỉnh điểm khi khoảng 6h sáng ngày 8/7, Bình điều khiển xe taxi mang BKS: 26A - 023.27 đến nhà người tình. Tại đây, giữa 2 người tiếp tục xảy ra cãi vã. Trong lúc này, đối tượng Bình đã khoá trái cửa và dùng dao sát hại chị H. bằng nhiều vết chém ở vùng đầu, vùng ngực phải, sau gáy, lưng, vai.

Sau khi nạn nhân đã ngã gục, đối tượng tiếp tục cầm can xăng đã chuẩn bị sẵn tưới quanh nhà và châm lửa đốt. Thời điểm trên, trong nhà có chị H., Bình, mẹ chị H. và 2 trẻ nhỏ.

Vụ việc khiến chị H. tử vong, Bình cùng 3 nạn nhân khác bị thương nặng và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu sau đó chuyển xuống Viện Bỏng Quốc gia để điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN