Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:27
RSS

Nghi bị truy sát, gia đình tài xế tử vong ở Bắc Giang gửi đơn cầu cứu

Thứ ba, 24/11/2020, 11:29 (GMT+7)

Gia đình cầu cứu đến các cơ quan tố tụng địa phương để đề nghị làm rõ nguyên nhân nạn nhân tử vong bất thường sau vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 37.

Chiều 23/11, người thân tài xế Nguyễn Văn Bách (ở huyện Tân Yên, Bắc Giang) cho biết đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan tố tụng địa phương để đề nghị làm rõ nguyên nhân anh Bách tử vong bất thường sau vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 37.

Chia sẻ với Zing, chị Nguyễn Thị Hồng (chị gái nạn nhân) cho rằng anh Bách tử vong do bị một nhóm người truy sát. Theo người này, rạng sáng 11/11, anh Bách lái ôtô chở đôi nam nữ tên Lưu và Ngân đến huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang). Trong đó, chị Ngân là người quen, từng nhiều lần thuê tài xế Bách chở đi.

Chỉ vài giờ sau khi rời nhà, gia đình nhận được hung tin anh Bách bị tai nạn giao thông phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Hiệp Hòa. Khi chị Hồng cùng người thân đến bệnh viện, bác sĩ nói anh Bách qua đời trước khi nhập viện. "Bác sĩ khuyên gia đình làm đơn trình báo công an, đề nghị khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân chết", chị Hồng kể.

"Những công nhân làm đường đã chứng kiến em trai tôi bị nhóm người kia đạp cửa, lôi ra khỏi xe. Nhân chứng cũng cung cấp video ghi được cảnh em trai tôi quỳ xuống xin nhưng vẫn bị đánh đập", chị Hồng nói và cho biết khi đó camera hành trình kèm thẻ nhớ trên xe anh Bách bị lấy đi.

Nghi bị truy sát, gia đình tài xế tử vong ở Bắc Giang gửi đơn cầu cứu
Chiếc xe ô tô của anh Bách nát tương sau vụ tai nạn. Ảnh: Báo Bắc Giang

Trước đó, PLO đưa tin, công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ gây rối trật tự công cộng khiến một người chết xảy ra trên địa bàn.

Bốn người bị tạm giữ gồm Đặng Văn Thêm (21 tuổi, trú tại Yên Bái), Nguyễn Sinh Mạnh (23 tuổi), Nguyễn Văn Ích (51 tuổi) và Nguyễn Ngọc Sơn (30 tuổi, cùng trú tại Bắc Giang).

Theo công an, do mâu thuẫn cá nhân, ngày 11/11, nhóm bốn người trên có hành vi dùng xe ô tô do Mạnh điều khiển đuổi theo xe ô tô khác do anh Nguyễn Văn Bách (32 tuổi, trú tại Bắc Giang) cầm lái. Lúc này, trên xe anh Bách còn có hai người ngồi sau.

Khi đến quốc lộ 37 đoạn qua xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, ô tô của anh Bách va chạm với một xe ô tô khác. Hậu quả khiến anh Bách tử vong, hai người còn lại trên xe bị thương được đưa đi cấp cứu.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN