Thứ ba, 23/04/2024 | 19:27
RSS

Nghi án cháu sát hại cô ruột rồi gọi công an đến đầu thú

Chủ nhật, 28/04/2019, 09:29 (GMT+7)

Công an quận 8, TP.HCM đang điều tra nghi án cháu trai dùng búa sát hại cô ruột rồi gọi công an đến đầu thú.

Nghi án cháu sát hại cô ruột rồi gọi công an an đến đầu thú
Công an có mặt tại hiện trường vụ án Ảnh: Zing.vn

Chiều 27/4, Công an quận 8, TP.HCM vẫn đang phong toả hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ nghi án cháu sát hại cô bằng búa ở phường 12. Nạn nhân là bà H. (59 tuổi).

Theo thông tin ban đầu trên Dân Việt, khoảng 15h ngày cùng ngày, người dân sinh sống ở căn hẻm 146 đường Nguyễn Chế Nghĩa, phường 12 quận 8, TP.HCM nghe tiếng hô hoán. Nghi có chuyện chẳng lành nên mọi người chạy qua kiểm tra.

Lúc này, mọi người tá hỏa phát hiện bà H. nằm gục chết trên vũng máu, cạnh đó có một cây búa. Sự việc được người dân cấp báo công an.
Nhận được tin báo, Công an có mặt phong toả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng.

Thông tin trên Zing.vn, hàng xóm nhà đối diện cho biết, nghi can sát hại bà H. tên Phong (23 tuổi, cháu ruột của nạn nhân). Sau khi gây án, Phong gọi điện báo công an. Cảnh sát sau đó đã đưa Phong về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Bước đầu công an nhận định Phong là người đã dùng búa sát hại cô mình. Được biết, bà H. là chị gái của bố Phong, nạn nhân không có chồng nên ở chung với gia đình em ruột. Riêng Phong mới học ra trường, đi làm công trình xây dựng với cha.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN