Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:25
RSS

Đối tượng sát hại em gái ruột ở Điện Biên nghiện ma túy, ưa bạo lực

Thứ bảy, 27/04/2019, 15:29 (GMT+7)

Đối tượng sát hại em gái bị nghiện ma túy nặng, thuộc diện theo dõi của công an, ngoài ra nghi can này còn thích sống ảo, thường xuyên lên mạng đăng ảnh bạo lực.

Đối tượng sát hại em gái thường xuyên lên mạng sống ảo đăng hình bạo lực.
Đối tượng sát hại em gái thường xuyên đăng hình bạo lực lên mạng xã hội

Chiều 27/4, trao đổi với PV, ông Cà Văn Là, Chủ tịch UBND xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên cho biết, sau khi sát hại em gái là Lò Thị C(SN 2004), đối tượng Lò Văn Biên (SN 1999) đã lẩn trốn tại nghĩa trang xã Quài Tở, đến trưa ngày 26/4 lực lượng công an mới phát hiện và bắt giữ.

Thời điểm bắt giữ, đối tượng Lò Văn Biên có biểu hiện co giật, đưa vào bệnh viện để kiểm tra thì phát hiện đối tượng đã ăn lá ngón. Các bác sỹ đã tiến hành rửa ruột, hồi sức, cấp cứu, cho đối tượng thở máy. Hiện tại sức khỏe của đối tượng Lò Văn Biên đã qua cơn nguy kịch nhưng chưa thể tiếp xúc.

Theo ông Là, ở địa phương Lò Văn Biên tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã nghiện ma túy nặng, thuộc diện theo dõi của công an. Đối tượng và em gái ruột Lò Thị C. là con của bà Lò Thị Sượi (SN 1978) với ông Lò Văn Phóng (SN 1979) trú tại bản Lạn A, xã Mường Lạn, huyện Mường Ảng, Điện Biên.

Cách đây vài năm, ông Phóng dính nghiện ma túy, mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời. Hai anh em Biên, Cương được mẹ đẻ đưa về quê sinh sống tại bản Lao, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng. Năm 2014, bà Sượi lấy chồng tại bản Món, xã Quài Tở. Bà đưa cả 2 người con riêng là Biên, Cương về sống cùng cha dượng.

Hầu hết thời gian bà Lò Thị Sượi cùng chồng đi làm thuê tại tỉnh Hải Dương kiếm sống. Người con lớn Lò Văn Biên thiếu sự dạy bảo của cha mẹ đã mắc phải tệ nạn ma túy từ 4 năm nay. Biên không nghề nghiệp, kiếm sống bằng lao động chân tay. Đặc biệt đối tượng này "nghiện" sống ảo, thường xuyên đăng ảnh bạo lực lên trên MXH.

Mới đây, Biên được mẹ đưa xuống các tỉnh dưới xuôi làm thuê, làm được một thời gian ngắn thì bị công ty đuổi việc vì tính trộm cắp vặt. Lò Văn Biên trở về nhà ở bản Món được 4 ngày thì xảy ra vụ án nghiêm trọng này.

Như đã đưa tin ngày 25/4, người dân phát hiện em Lò Thị C. chết bất thường trên giường tại nhà riêng ở bản Món, xã Quài Tở. Các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thấy nạn nhân bị tử vong do siết cổ, có chấn thương vùng sọ não.

Cơ quan chức năng xác định, hung thủ gây án chính là anh trai của nạn nhân Lò Văn Biên. Tại thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân, Biên không có mặt tại địa bàn.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN