Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:21
RSS

Nghệ An: Chó thả rông sẽ bị bắt, người nuôi chó phải đăng ký với UBND xã

Thứ tư, 06/12/2017, 19:10 (GMT+7)

Theo kế hoạch, Nghệ An sẽ lập đội săn bắt chó thả rông. Đồng thời nếu người dân muốn nuôi chó thì phải đăng ký với UBND xã tại địa phương.

Nghệ An: Người nuôi chó phải đăng ký với UBND xã
Nghệ An: Người nuôi chó phải đăng ký với UBND xã. Ảnh minh họa.

Sáng 6/12, ông Đặng Văn Minh - Phó Chi Cục Chăn nuôi thú y tỉnh Nghệ An cho biết, phía Chi Cục đang xây dựng kế hoạch phân bổ về các huyện, thành thị trên địa bàn thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An về kế hoạch khống chế và loại trừ bệnh dại giai đoạn 2018-2021, theo Trí thức trẻ.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, tỉnh Nghệ An là một trong những tỉnh có số người tử vong vì bệnh dại cao. Trong 4 năm trở lại đây, toàn tỉnh có 52 người tử vong vì bệnh dại. Riêng trong 5 tháng đầu 2017, tỉnh có 5 người tử vong.

Trước tình trạng diễn biến phức tạp trên, tỉnh Nghệ An đã ra công văn thực hiện Chương trình Quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để giám sát và quản lý đàn chó, tỉnh nghệ An đã yêu cầu các chủ nuôi phải đăng ký, cam kết việc nuôi chó với chính quyền cấp xã; xích nhốt trong khuôn viên gia đình. Khi đưa chó ra khu vực công cộng phải đeo rọ mõm, xích giữ chó để đảm bảo an toàn cho người xung quanh.

Thống kê của ngành chức năng, trên cả nước giai đoạn 2011-2016, trung bình mỗi năm có 92 ca tử vong và khoảng 400.000 người bị chó cắn phải đi điều trị dự phòng, thiệt hại trực tiếp trên 800 tỷ đồng/năm, theo Dân trí.

Tỉnh Nghệ An là một trong những tỉnh có số người tử vong cao do bệnh dại. Từ năm 2013 đến hết tháng 8/2017, toàn tỉnh có 52 người tử vong do dại. 5 tháng đầu năm 2017 có 12 tỉnh có người tử vong do bệnh dại, riêng Nghệ An có tới 5 người.

Mục tiêu đến năm 2021, sẽ có 95% số xã, phường, thị trấn ở Nghệ An lập được danh sách hộ nuôi chó và quản lý được đàn chó nuôi; tỉ lệ chó nuôi được tiêm phòng vắc xin dại đạt trên 85%; trên 70% số huyện không có bệnh dại chó trong 2 năm liên tiếp; giảm 60% số huyện có nguy cơ cao về bệnh dại trên người và giảm 60% số người tử vong do bệnh dại vào năm 2021 so với số ca mắc bệnh dại trung bình giai đoạn 2011-2015.

UBND tỉnh Nghệ An sẽ hỗ trợ kinh phí tiêm phòng cho đối tượng người nghèo ở khu vực có nguy cơ cao (như đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn); tiêm vắc xin miễn phí dự phòng trước phơi nhiễm cho người có nguy cơ cao như cán bộ làm công việc lấy bệnh phẩm, viêm vắc xin dại cho chó.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN