Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:59
RSS

Nghệ An: Nghi án kẻ lạ mặt đi ô tô bắt cóc bé trai hơn 1 tuổi

Thứ bảy, 07/01/2017, 06:58 (GMT+7)

Khi bé trai 15 tháng tuổi đang đứng chơi trên vỉa hè, bất ngờ một người phụ nữ lạ mặt xông tới bắt cóc. Cùng thời điểm đó, một chiếc ô tô có biểu hiện nghi vấn cũng xuất hiện.

Thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xác nhận trên báo chí, sáng 6/1, trên địa bàn xảy ra vu bắt cóc trẻ em táo tợn khiến dư luận xôn xao.

Nạn nhân là 1 bé trai 15 tháng tuổi. Anh Hà Mạnh Tuân (bố của cháu bé bị bắt cóc), trú tại khối 3, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn cho biết, khoảng 10h30 cùng ngày, trong lúc con trai anh là cháu Hà Mạnh H. đang chơi ở bên đường nhà hàng xóm thì bất ngờ có một phụ nữ lạ mặt chạy lại bế cháu bé rồi bỏ chạy.

bắt cóc bé trai ở Nghệ An

Nghi phạm bắt cóc bé trai ở Nghệ An. Ảnh Người đưa tin

Do hoảng sợ, bé H. đã khóc lớn. Thấy dấu hiệu bất thường, người dân xung quanh đã hô hoán, truy đuổi và giành lại được cháu bé, đồng thời giữ người phụ nữ kia lại để bàn giao cho công an.

Danh tính nghi phạm bắt cóc bé H. được xác định là Trần Thị Thanh Thúy (SN 1989, trú tại phường 5, TP.Bà Rịa, tỉnh Vũng Tàu).

Bắt cóc bé trai 15 tháng tuổi

Người dân kéo đến trụ sở công an đòi xử đối tượng bắt cóc trẻ em. Ảnh Người đưa tin

Theo 1 số nhân chứng, sáng sớm cùng ngày, người dân thấy người phụ nữ này quanh quẩn ở khu vực gần nhà cháu bé và tìm cách làm quen, tiếp cận với nạn nhân.

Ngoài ra, thời điểm bé trai bị bắt cóc, xuất hiện 1 đối tượng lạ mặt đi ô tô đang đỗ gần đó. Khi nghi phạm Trần Thị Thanh Thúy bị truy đuổi, chiếc ô tô đã nhanh chóng rời đi.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Kỳ Sơn tích cực điều tra, làm rõ.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus