Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:49
RSS

Nghệ An: Lốc xoáy làm tốc mái 65 nhà dân, hàng chục ha hoa màu hư hại

Thứ hai, 04/03/2019, 16:19 (GMT+7)

Cơn lốc xoáy bất ngờ xảy ra khiến 65 nhà dân bị tốc mái, 20ha trồng ngô, mía bị đổ rạp. Nhiều hộ sợ hãi phải lánh nạn trong đêm.

Nghệ An: Lốc xoáy tốc mái 65 nhà dân, 20ha hoa màu bị tàn phá
Nhiều ngôi nhà bị lốc xoáy tốc mái.

Chiều ngày 4/3, trao đổi với PV, ông Bùi Đăng Thu, chủ tịch UBND xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lốc xoáy làm 65 nhà bị tốc mái, hơn 20ha ngô, mía của bà con bị đổ rạp.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 3h sáng nay ngày 4/3 tại xã Giang Sơn Đông, vào khoảng thời gian trên khi người dân đang ngủ thì cơn lốc bất ngờ xảy ra, gió gào rít rất mạnh khiến người dân vô cùng hoảng sợ. Nhiều hộ gia đình ở nhà cấp 4 phải chạy sang nhà hàng xóm có mái bằng để lánh nạn.

Cơn lốc quá mạnh khiến nhiều hộ gia đình bị tốc mái, riêng nhà ông Hoàng Hữu Trường ở xóm Nam Tân, ngoài việc bị hất tung mái ngói, mái tôn rộng khoảng 50 mét vuông cũng bị lốc cuốn bay qua quả đồi trồng cam cách đó khoảng 100 mét.

Nghệ An: Lốc xoáy tốc mái 65 nhà dân, 20ha hoa màu bị tàn phá
Mái tôn bị lốc cuốn bay xa khoảng 100 mét.

Vị lãnh đạo xã Giang Sơn Đông cho biết thêm, ngay trong sáng nay, xã đã lập đoàn cán bộ xuống các hộ dân để thống kê thiệt hại, đồng thời phân công các đoàn thể tập trung thu dọn, khắc phục hậu quả lốc xoáy gây ra. Rất may trận lốc đã không gây thiệt hại về người. Qua thống kê sơ bộ, có 65 nhà bị tốc mái, 20ha ngô, mía bị đổ rạp, hơn 2ha rừng bị thiệt hại và 5 cột điệt bị đổ gãy.

Nghệ An: Lốc xoáy tốc mái 65 nhà dân, 20ha hoa màu bị tàn phá
Hơn 20ha ngô, mía bị đổ rạp.

Được biết trong số những hộ dân bị thiệt hại do cơn lốc xảy ra vào rạng sáng nay, có nhiều hộ dân nằm trong diện hộ nghèo. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh thống kê thiệt hại do cơn lốc xảy ra.

Anh Hách
Theo Đời sống Plus/GĐVN