Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:36
RSS

Vụ chồng bị thương ôm thi thể vợ ở Nghệ An: Lạnh người lời khai nghi phạm

Thứ hai, 18/02/2019, 15:17 (GMT+7)

Sau khi biết mình vừa sát hại vợ, nghi phạm nhắn tin thông báo cho người thân sau đó cứa cổ tự sát nhưng được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Vụ chồng bị thương ôm thi thể vợ: Lạnh người lời khai nghi phạmXuất hiện áo giác sau khi dùng ma tuý đá, Hoà đã ra tay sát hại vợ rồi tự sát nhưng bất thành

Trưa ngày 13/2, phát hiện có nhiều bất thường trong căn nhà của gia đình Mong Văn Hoà (SN 1989, trú tại bản Na Nhắng, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong) nên người dân đã tiến hành phá cửa vào kiểm tra thì tá hoả phát hiện Hoà đang ôm chặt thi thể vợ là chị Mong Thị H. Quá trình kiểm tra, người dân phát hiện Hoà bị thương nặng ở vùng cổ nên đã nhanh chóng đưa người này đến bệnh viện để cấp cứu.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Quế Phong và các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tại nơi phát hiện vụ việc để tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ việc.

“Quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện vùng cổ của chị H. có vết bầm tím. Hiện trường vụ việc không có xáo trộn trong khi đó Hoà bị thương nghi do vật sắc cứa vào vùng cổ.

Cơ quan chức năng nhận định rất có thể Hoà đã sát hại vợ sau đó dùng dao cứa cổ mình để tự sát nhưng được người dân phát hiện kịp thời. Tìm hiểu người thân của Hoà được biết trước khi phát hiện vụ việc, người thân của Hoà cho biết có nhận được tin nhắn của Hoà về việc đã sát hại vợ”, đại diện Công an huyện Quế Phong cho biết.

Theo thông tin chính quyền địa phương cho biết, vợ chồng Mong văn Hoà và chị Mong Thị H. có với nhau được 2 người con, một cháu năm nay học lớp 2 trong khi cháu bé năm nay mới được 4 tuổi. Vợ chồng anh Hoà không có bất cứ điều tiếng gì, 2 vợ chồng sống hoà thuận và được lòng hàng xóm.

Ngày 18/2, trao đổi với PV, Thượng tá Vi Văn Giang, Trưởng Công an huyện Quế Phong cho biết đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ việc tới Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ theo đúng thẩm quyền.

Tại cơ quan điều tra trước đó, Mong Văn Hoà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, ngày 11/2, Hoà sử dụng ma tuý đá. Đến ngày 13/2, khi đang ngồi với vợ trong nhà, Hoà có cảm giác như ai đó đang muốn giết mình.

Sau đó, đối tượng đã khống chế và dùng tay bóp cổ người vợ khiến chị này tử vong. Hoà khai nhận, một lúc lâu sau khi tỉnh táo, đối tượng biết mình vừa sát hại vợ nên đã nhắn tin cho người thân thông báo vụ việc rồi dùng dao cứa cổ tự sát nhưng được phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu nên giữ được tính mạng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật

Xem thêm:

Xe máy đấu đầu nhau trong đêm Valentine, hai thanh niên tử vong

Thuý Mượt
Theo Đời sống Plus/GĐVN