Thứ tư, 24/04/2024 | 12:48
RSS

Vụ chồng sát hại vợ dã man tại Tuyên Quang: Nghi phạm mới mãn hạn tù

Thứ bảy, 29/12/2018, 20:34 (GMT+7)

Chính quyền địa phương đã cung cấp những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc người đàn ông ra tay sát hại vợ sau đó đến thú tội với em trai rồi tự sát.

Vụ chồng sát hại vợ, thú tội với em trai rồi tự sát: Nghi phạm mới mãn hạn tùSau khi sát hại vợ, Mủa thú tội với em trai và tự tử trước cửa nhà. Ảnh minh hoạ

Vào khoảng 18h tối ngày 24/12, anh Dương Văn Sùng (SN 1976, trú tại thôn Làng Chương, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) cùng người thân tá hoả khi phát hiện chị Sùng Thị D. (SN 1974, trú tại thôn Nà Phại, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, Bắc Kạn, chị dâu của anh Sùng) đã tử vong tại đây.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trên thi thể chị D. có nhiều vết đâm chém nghi do ngoại lực tác động. Từ kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng nhận định có thể chị D. đã bị sát hại trước đó.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường và lời khai của nhân chứng, cơ quan chức năng cũng phát hiện tại nhà anh Sùng (ngôi nhà phát hiện thi thể chị D.) bị mất một con dao trong khi đó Dương Văn Mủa (SN 1962, anh trai anh Sùng và cũng là chồng chị D.) không có mặt ở nhà.

Đến khoảng 4h sáng ngày 25/12, Dương Văn Mủa về nhà gọi cửa đồng thời thừa nhận đã sát hại vợ với em trai. Tuy nhiên, anh Sùng không mở cửa. Đến rạng sáng cùng ngày, Mủa được phát hiện bị thương nặng ở bụng và nằm bất tỉnh trước cửa nhà em trai.

Trao đổi với PV liên quan đến vụ việc, bà Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch UBND xã Nam Mẫu (huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) xác nhận Dương Văn Mủa và vợ là chị Sùng Thị D. hiện đang sinh sống trên địa bàn xã.

Theo bà Hằng, kinh tế gia đình Dương Văn Mủa tương đối khó khăn. Mủa cùng vợ đều làm nghề nông, thu nhập không ổn định. Nghi phạm vừa mãn hạn tù về.

“Cách đây không lâu, ông Mủa bị bắt và thi hành án tù về hành vi khai tác lâm sản trái phép. Tại địa phương, thỉnh thoảng vợ chồng người đàn ông này có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng ông Mủa đang ở Tuyên Quang thăm nhà người em nên tôi cũng không biết rõ nguyên nhân vụ việc là gì”, bà Hằng thông tin.

Theo tìm hiểu của PV, vào ngày 21/2, vợ chồng Mủa từ Bằ Kạn đến nhà người em ở Tuyên Quang chơi. Vào ngày 24/12, vợ chồng Mủa và vợ chồng người em cùng đi lên nương để làm việc. Đến buổi chiều cùng ngày, vợ chồng Mủa về trước. Tối cùng ngày, vợ chồng người em về nhà thì phát hiện chị D. tử vong còn Mủa thì mất tích.

Được biết, trong khoảng thời gian lên thăm vợ chồng em, giữa vợ chồng Mủa không xảy ra điều gì bất thường. Sau khi thú tội và tự tử trước cừa nhà người em, Mủa được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Sau thời gian điều trị, hiện sức khoẻ người đàn ông này đã qua cơn nguy kịch.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Xem thêm:

Quảng Ninh: Giết người do mâu thuẫn rồi lẩn trốn suốt 7 năm

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN