Thứ tư, 24/04/2024 | 12:51
RSS

Hoà Bình: Chồng sát hại vợ, chém 2 em vợ trọng thương đêm giao thừa

Thứ ba, 05/02/2019, 20:08 (GMT+7)

Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, người đàn ông đã điên cuồng dùng sao sát hại vợ và làm 2 em vợ trọng thương ngay trong đêm giao thừa.

Hoà Bình: Chồng sát hại vợ, chém 2 em vợ trọng thương đêm giao thừaNgười chồng dùng dao cuồng sát khiến 3 người thương vong ngay trong đêm giao thừa. Ảnh minh hoạ

Tối ngày 5/2, trao đổi với PV, đại diện Công an tỉnh Hoà Bình cho biết đơn vị này đang tiến hành điều tra làm rõ một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh ngay trong đêm giao thừa khiến 3 người thương vong.

Danh tính nạn nhân tử vong được cơ quan chức năng xác định là chị Bùi Thị H. (SN 1986, trú tại xóm Lâu, xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình). 2 nạn nhân bị thương là anh Bùi Văn H. (SN 1997, trú tại xã Yên Thượng, huyện Cao Phong, Hoà Bình) và chị Bùi Thị D. (SN 1989, trú tại xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn). Cả 3 nạn nhân là chị em trong 1 gia đình.

Danh tính nghi phạm gây ra vụ án mạng cũng được xác định sau đó là Bùi Văn K. (SN 1987, trú tại xóm Lâu).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h30’ tối ngày 4/2 (tối giao thừa). Vào khoảng thời gian trên, do mâu thuẫn cá nhân với vợ nên Bùi Văn Kiên đã dùng dao điên cuồng đâm vợ là chị H.

Không dừng lại ở đó, đối tượng còn tiếp tục ra tay với 2 người em ruột của chị H. là anh H. và chị D.

Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị H. đã tử vong sau đó. Anh H. và chị D. cũng được xác định bị thương nặng và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Sơn trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi ra tay khiến 3 người thương vong, đối tượng Kiên đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Công an huyện Lạc Sơn và Công an tỉnh Hoà Bình đã có mặt để bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến khoảng 23h đêm cùng ngày, cơ quan chức năng đã bắt giữ được Kiên khi đối tượng này đang lẩn trốn phía sau đồi.

Tối ngày 5/2, trao đổi với PV, ông Bùi Văn Tuyến, Chủ tịch UBND xã Tân Lập xác nhận thông tin về vụ việc xảy ra trên địa bàn xã. Theo ông Tuyến, vụ việc Kiên ra tay khiến 3 người thương vong ngay trong đêm giao thừa khiến nhiều người dân bàng hoàng.

Ông Tuyến cho biết thêm, Kiên là người hiền lành, chưa có tiền án, tiền sự. Lý giải về nguyên nhân vụ việc, vị Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho biết trước đó, vợ chồng Kiên có xảy ra mâu thuẫn và 2 người đã ly thân.

Thời điểm ly thân, vợ chồng Kiên đã có 2 người con (1 trai, 1 gái). Sau khi ly thân, chị H. chuyển về nhà bố mẹ đẻ ở xã Yên Thượng (huyện Cao Phong) để sinh sống.

Vào chiều ngày 30 Tết Nguyên đán, chị H. cùng em trai là anh H. và chị D. đến nhà Kiên tại xã Tân Lập để đón con về ăn Tết bên nhà ngoại nhưng Kiên không đồng ý dẫn đến xô xát và xảy ra vụ việc nghiêm trọng trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật

Xem thêm:

Thanh Hoá: Bắt giữ hàng chục thanh niên mang theo hung khí hỗn chiến trong đêm

Thuý Mượt
Theo Đời sống Plus/GĐVN