Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:58
RSS

Nghệ An: Đi nhậu còn tranh thủ xâm hại con gái chủ nhà

Thứ sáu, 24/05/2019, 07:26 (GMT+7)

Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã bắt khẩn cấp Lộc Văn K. (24 tuổi, trú xã Thạch Giám, huyện Tương Dương, Nghệ An) để làm rõ hành vi giao cấu với trẻ em.

Sự việc được xác định xảy ra vào khoảng 19h ngày 22/5. Khi đó, Văn K được anh C., trú tại bản Sơn Thành, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn mời đến nhà uống rượu. Sau khi uống rượu xong, K ra về thì thấy cháu H (SN 2004), là con gái anh C đang nằm ngủ nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục.

K. đã đánh thức cháu H. dậy, sau đó dụ dỗ đưa ra bãi đất trống sau nhà và thực hiện hành vi đồi bại rồi trở về nhà.

Sự việc ngay sau đó bị gia đình cháu H. phát hiện và trình báo cơ quan Công an. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nghệ An: Đi nhậu còn tranh thủ xâm hại con gái chủ nhà
Đối tượng K. Ảnh: Lao Động

Vụ việc hiếp dâm con gái bạn nhậu từng xảy ra ở TPHCM trước đây. Năm 2017, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm hình phạt Nguyễn Quốc Khánh (32 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) từ 15 năm xuống còn 13 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Theo án sơ thẩm, Khánh từng có tiền án 18 tháng tù về tội "Dâm ô đối với trẻ em". Đến cuối tháng 1/2016, Khánh mới chấp hành xong hình phạt và trở về địa phương sinh sống.

Trưa 18/1/2017, Khánh đến nhà bạn là anh N.Q.T ở xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để nhậu. Trong lúc nhậu, Khánh ra ngoài đi vệ sinh thì phát hiện cháu N (9 tuổi, con gái anh T) đang hái tiêu ngoài vườn nên nảy sinh ý định tà dâm. Khánh liền dẫn cháu N đi qua vườn nhà bên cạnh thực hiện hành vi đồi bại.

Trong lúc Khánh đang giao cấu với nạn nhân thì cháu M (14 tuổi, chị cháu N) phát hiện nên tri hô.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN