Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:02
RSS

Nghệ An: Bắt nhóm người rao bán số lô đề qua mạng xã hội

Thứ bảy, 19/01/2019, 06:52 (GMT+7)

Một nhóm đối tượng chuyên thực hiện rao bán số lô đề qua mạng xã hội đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Nghệ An: Bắt nhóm người rao bán số lô đề qua mạng xã hộiCác đối tượng đang bị tạm giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tuấn Cường

Ngày 18/1, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này vừa tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức cung cấp số lô đề giả trên mạng xã hội

Trước đó, vào khoảng giữa năm 2018, cơ quan chức năng nắm bắt được thông tin về một nhóm đối tượng chuyên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội bằng hình thức bán số lô đề với giá cao để lừa đảo tiền tỷ.

Về hình thức lừa đảo, các đối tượng thường lập nhiều tài khoản mạng xã hội như facebook ảo, zalo ảo rồi giới thiệu là người nhà của các lãnh đạo công ty xổ số để tiếp cận những người ham mê lô đề.

Khi các nạn nhân tin tưởng, các đối tượng sẽ tự nghĩ ra một vài số lô đề và lừa rằng được người nhà trong công ty xổ số cho. Những đối tượng này cũng thường tuyên bố tỷ lệ trúng thường đạt ở mức hơn 90%, có trường hợp lên đến 100% so với kế quả xổ số cuối ngày.

Với mỗi số bán ra, các đối tượng sẽ cho giá khác nhau. Có số lô chúng bán lên đến 4 triệu đồng. Số ba càng được rao bán với giá lên tới 50 triệu đồng cùng với lời cam đoan trúng xác xuất trúng thưởng cao.

Để mua những con số ảo này, người chơi sẽ phải thanh toán bằng cách nạp thẻ cào điện thoại hoặc chuyển khoản cho chúng. Tùy từng mệnh giá tiền mua, người chơi sẽ được cung cấp con số có xác suất trúng khác nhau.

Sau nhiều tháng theo dõi, điều tra, thu thập chứng cứ cũng như nằm rõ động thái của nhóm đối tượng, vào sáng ngày 17/1, lực lượng chức năng đồng loạt ập vào bắt giữ các đối tượng cùng trú tại xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Thường (SN 1995), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1994), Trần Văn Toản (SN 1996), Hồ Văn Thành (SN 1999), Nguyễn Xuân Toản (SN 1996), Nguyễn Đức Nhật (SN 1995), Hồ Đình Tài (SN 1995) và Nguyễn Xuân Trung (SN 1991), đều trú xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu.

Tiến hành khám xét tại chỗ, cơ quan chức năng thu giữ khoảng 40 chiếc điện thoại, 10 máy tính, 40 thẻ ngân hàng khác nhau, nhiều tiền mặt và các giấy tờ liên quan.

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan công an xác định số tiền mà nhóm người này lừa đảo, chiếm đoạt của các nạn nhân lên tới hàng tỷ đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Xem thêm:

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 18/1/2019: Tạm giữ 8 đối tượng cho vay nặng lãi

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN